Nhiều địa phương ở miền Tây thực hiện yêu cầu người dân không ra đường sau 18h

Thứ hai, 26/07/2021 19:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ 18h ngày 26/7, tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, các siêu thị, cửa hàng tiện ích… phải đóng cửa. Còn tại An Giang, người dân ở TP. Long Xuyên không được phép ra đường đến 5h sáng hôm sau.

Tại Đồng Tháp, nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND TP. Cao Lãnh đề nghị các cơ sở kinh doanh cửa hàng tiện ích, các cửa hàng Vinmart+ , Bách Hoá Xanh, Siêu thị Vincom Plaza, Siêu thị Co Opmart… trên địa bàn thành phố không mở cửa kinh doanh, mua bán, phục vụ khách hàng sau 18h hằng ngày.

Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 26/7 cho đến khi có văn bản khác.

UBND TP. Cao Lãnh sẽ tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định nêu trên và đề nghị các doanh nghiệp phối hợp thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Tính từ ngày 24/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận 2.248 ca mắc Covid–19. Riêng TP. Cao Lãnh, tính đến ngày 25/7, ghi nhận 29 trường hợp mắc Covid-19.

Người dân TP. Long Xuyên không được ra đường từ 18h đến 5h ngày hôm sau

Người dân TP. Long Xuyên không được ra đường từ 18h đến 5h ngày hôm sau

Trong khi đó, tại An Giang, chiều 26/7, bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên cho biết, dù đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, song ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa nghiêm, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tiếp tục gia tăng và có diễn biến phức tạp. Để kịp thời kiểm soát và khống chế dịch bệnh, UBND TP. Long Xuyên quyết định nâng lên một mức so với Chỉ thị 16.

Theo đó, từ ngày 18h ngày 26/7 đến hết ngày 1/8, TP. Long Xuyên quyết định, từ 18h mỗi ngày đến 5h sáng ngày hôm sau, người dân trên địa bàn thành phố không được phép ra đường, trừ trường hợp cấp cứu, công vụ hoặc theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch.

Từ ngày 27/7, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn phải thực hiện theo đúng giải pháp 3 tại chỗ, những doanh nghiệp nào không đảm bảo thì tạm thời ngừng hoạt động.

Kể từ 6h ngày 27/7, các chốt kiểm soát phương tiện và các tổ kiểm tra lưu động không giải quyết các trường hợp công nhân ra đường đi làm; dừng việc thu tiền điện, tiền nước, cước phí đối với nhân viên các công ty điện, nước, viễn thông.

Công an thành phố, UBND các xã, phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Yêu cầu chủ các siêu thị, cửa hàng thiết yếu trên địa bàn lập danh sách nhân viên giao hàng của cửa hàng, siêu thị mình, gửi lên UBND xã, phường xác nhận. Định kỳ thực hiện test nhanh 48 tiếng hoặc RT-PCR kết quả còn hiệu lực trong vòng 5 ngày cho nhân viên giao hàng.

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, đặc biệt là việc quản lý các trường hợp F1, F2 thực hiện cách ly tại nhà, các khu vực phong tỏa trên địa bàn; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác để bùng phát dịch bệnh.

Hà Hồng Anh

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống