Nhiều hỗ trợ thiết thực đến với người dân khu phong tỏa do Covid-19

Chủ nhật, 18/07/2021 07:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại các địa phương, nhiều nơi tại tỉnh Đồng Nai đã căng dây và dựng hàng rào kẽm gai, phong tỏa chống dịch.

Hỗ trợ người dân phong tỏa khu vực phường Hoá An.

Hỗ trợ người dân phong tỏa khu vực phường Hoá An.

Tình nguyện viên “lăn xả” tiếp tế lương thực

Theo ghi nhận của báo Nhà báo & Công luận, tại TP. Biên Hoà (Đồng Nai) - hiện là địa phương có số ca lây nhiễm cao nhất tỉnh Đồng Nai, các phường trong TP. Biên Hoà gần như đều có khu vực phong tỏa cách ly y tế để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Tuy nhiên, việc phong tỏa tại địa phương đã hạn chế nhiều đến việc đi lại cũng như gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khi dịch bệnh căng thẳng kéo dài.

Nhờ có sự giúp đỡ kịp thời đến từ các đơn vị cùng lực lượng chức năng, cũng như đội ngũ tình nguyện của địa phương nên công tác tại các chốt phong toả ngày càng ổn định tình hình phòng chống dịch, không gây mất trật tự đến người dân trong những vùng phong toả. 

Tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, người dân được tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục từ bên ngoài vào bên trong các khu phong tỏa trong những ngày qua.

Lương thực thực phẩm được các tổ chức, doanh nghiệp mang đến hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly.

Lương thực thực phẩm được các tổ chức, doanh nghiệp mang đến hỗ trợ người dân trong khu vực cách ly.

Những hình ảnh thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “một miếng khi đói bằng gói khi no”, cùng với đó là tình thần đoàn kết đồng lòng san sẻ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong vùng phong toả.

Sáng 17/7, tại chốt phong tỏa KDC Phú Thịnh (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà) lực lượng chức năng đã giúp đỡ người dân vận chuyển các nhu yếu phẩm, hàng hoá cần thiết vào bên trong khu dân cư.

Một tình nguyện viênphục vụ công tác chống dịch tại chốt cho biết: “Khu dân cư có đông người dân thường xuyên mua bán hàng hoá, nếu như không hỗ trợ kịp thời thì người dân sẽ rất khó khăn trong việc mua bán cũng như tiếp tế lương thực”. 

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường nhắc nhở người dân không ra ngoài khu cách ly và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Hàng tỷ đồng chăm lo cho người dân vùng phong tỏa

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai cho biết, chỉ sau 1 tuần triển khai thực hiện tổ chức vận động chương trình hỗ trợ giúp người dân trong khu vực bị cách ly, phong tỏa đã có gần 1 tỷ đồng của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và các mạnh thường quân được chuyển khoản về tài khoản công đoàn Cơ sở Sở NN&PT nông thôn để chung tay mua những mặt hàng mặt hàng nhu yếu phẩm cung cấp cho bà con tại vùng cách ly, phong tỏa.

Giúp đỡ người dân khu phong tỏa tại TP. Biên Hoà

Giúp đỡ người dân khu phong tỏa tại TP. Biên Hoà

Cụ thể, các doanh nghiệp cùng đồng hành để hỗ trợ cho người dân những thực phẩm từ thịt, trứng như: Công ty Chăn nuôi CP trao ủng hộ 10.000 quả trứng, Công Ty TNHH Emivest Feedmill ủng hộ 6.000 quả, Công ty Bình An Phát ủng hộ 2.000 trứng vịt, Công ty TNHH Koyu & Unitek ủng hộ 300 phần lạp xưởng; Các Công ty TNHH Hoàng Anh Thy, Công ty Anh Hào Phát, Cơ sở thực phẩm Thùy Khang, Công ty TNHH Giang Minh… hỗ trợ thịt heo, cá, tôm…..

Ngoài sản phẩm từ trứng, thịt, cá, rau, củ quả, trái cây tươi cũng được nhiều doanh nghiệp hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, hằng ngày có những chuyến hàng xe chở đến các điểm “Quầy hàng nông sản giá 0 đồng” nhằm chia sẻ nguồn thực phẩm cho bà con tại 6 phường gồm Tân Hòa, Hố Nai, Tân Biên, Phước Tân, Tân Hạnh, Hóa An và một số khu vực phong tỏa thuộc TP. Biên Hòa do dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì chương trình “Quầy hàng nông sản giá 0 đồng” do Sở NN&PTNT tổ chức sẽ tiếp tục điều phối và kêu goi doanh nghiệp, các mạnh thường quân cùng đồng hành, duy trì chương trình giúp đỡ những người dân vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Văn Thể

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống