Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Lễ hội đền Bảo Hà (Lào Cai)

Thứ sáu, 08/07/2022 13:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) UBND huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cho biết, Lễ hội đền Bảo Hà năm 2022 được tổ chức quy mô cấp huyện với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra tại Di tích lịch sử Quốc gia đền Bảo Hà từ ngày 5/8- 14/8 (tức 8/7- 17/7 âm lịch).

Theo kế hoạch, chương trình lễ hội năm nay gồm chuỗi các hoạt động như: Giải Tennis- Cúp đền Bảo Hà lần thứ Nhất năm 2022; Giải bóng đá cúp đền Bảo Hà lần thứ II năm 2022; Hội chợ thương mại Bảo Hà, Lễ hội quế Bảo Yên lần thứ I năm 2022; Hội diễn văn nghệ quần chúng xã Bảo Hà lần thứ 11 năm 2022; Hội thảo Kết nối phát triển du lịch tâm linh các di tích trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2022-2025 và đến năm 2030; lễ cầu an, thả đèn hoa đăng; Hội thi “mâm lễ dâng ông Hoàng Bẩy”; Lễ cúng khao quân; Khánh thành mộ gió ông Hoàng Bảy.

nhieu hoat dong hap dan trong le hoi den bao ha lao cai hinh 1

Lễ hội đền Bảo Hà (Lào Cai) năm 2019. (Ảnh: UBND xã Bảo Hà).

Ngoài ra, lễ hội đền Bảo Hà năm này còn có các hoạt động như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022 do Công ty Đầu tư và Phát triển Media Sao Việt, Nhà hát Tuồng Việt Nam và diễn viên, nghệ nhân xã Bảo Hà phối hợp thực hiện; Lễ rước kiệu; Khai mạc Lễ hội; Lễ dâng hương; Thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian,…

Lễ hội đền Bảo Hà là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng được tổ chức thường niên của huyện Bảo Yên và tỉnh Lào Cai, thu hút hàng chục vạn du khách thập phương và nhân dân các dân tộc địa phương tham gia.

Thông qua lễ hội nhằm tuyên truyền, quảng bá đến du khách về tiềm năng du lịch của huyện Bảo Yên và tỉnh Lào Cai ý nghĩa của lễ hội cũng như Di tích lịch sử Quốc gia đền Bảo Hà.

Đền Bảo Hà là Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia đã được Nhà nước xếp hạng vào tháng 11/1997 nằm cách thành phố Lào Cai khoảng 60 km về hướng Nam, cách Hà Nội khoảng 220km về phía Tây Bắc. Đây là nơi thờ Thần Vệ quốc Hoàng Bẩy, người đã có công chỉ huy quân sỹ và Nhân dân chống giặc ngoại xâm, bảo vệ miền biên cương Tây Bắc đất nước.

Phạm Ngọc Triển

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa