Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7

Chủ nhật, 29/11/2020 09:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức về nguồn thăm, tặng quà các lão thành cách mạng, gia đình chính sách, hộ dân khó khăn, học sinh nghèo hiếu học, tân trang trường học… là những hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945- 10/12/2020).

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 thông tin với báo chí về các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 thông tin với báo chí về các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Đại tá Bùi Đình Thành, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7 vừa cho biết, nhằm giúp cho các lực lượng vũ trang trong Quân khu và Nhân dân trên địa bàn hiểu biết sâu sắc truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân khu 7, trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Phát hành Đề cương tuyên truyền 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7, Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “75 năm lịch sử vẻ vang Quân khu 7”, cuộc thi ảnh thời sự, nghệ thuật “Quân khu 7 - 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”, làm phim “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - 75 năm rạng danh miền Đông anh dũng”…

Đặt biệt, dịp này lực lượng vũ trang Quân khu tổ chức về nguồn tại xã Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ - Long An) với các hoạt động thăm hỏi, giao lưu tặng quà cho các đồng chí lão thành cách mạng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu qua các thời kỳ, các đối tượng chính sách, học sinh nghèo hiếu học. Làm đường bê tông liên xã; nâng cấp, sửa chữa trường học, khám bệnh, cấp thuốc…

Cũng theo Đại tá Bùi Đình Thành, tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 sẽ một chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng nhân dân trên địa bàn Quân khu sẽ diễn ra. Trong chương trình cũng sẽ diễn ra Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Theo Thiếu tướng Hoàng Đình Chung - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu, nhằm làm cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động quốc phòng, lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ trong lực lượng vũ trang Quân khu và Nhân dân trên địa bàn hiểu biết sâu sắc truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân khu 7. 

Nhiều hoạt động tôn vinh những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ diễn ra - Ảnh: Tác phẩm dự thi

Nhiều hoạt động tôn vinh những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ diễn ra - Ảnh: Tác phẩm dự thi "Quân khu 7 - 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định, tôn vinh những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn Quân khu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. 

Qua đó, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.

Thanh Hải

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức