Nhiều khách sạn, biệt thự thuộc khu 'đất vàng' của Đà Lạt sẽ được đưa ra đấu giá

Thứ hai, 25/03/2024 17:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dự kiến trong năm 2024-2025, TP Đà Lạt sẽ có 29 cơ sở là biệt thự, nhà đất đưa ra đấu giá bán và cho thuê. Trong đó với 25 tài sản đã có giá đấu dự kiến, với tổng tài sản thu về khoảng 577,4 tỷ đồng.

Theo đó, các tài sản thuộc sở hữu Nhà nước được đưa ra đấu giá với 2 hình thức gồm: Đấu giá bán tài sản và chuyển quyền sử dụng đất ở, thu tiền 1 lần; Đấu giá cho thuê tài sản và thuê đất, thu tiền 1 lần cho cả thời gian thuê hoặc thu tiền theo từng năm, từng chu kỳ thuê.

Trong đó, việc đấu giá cho thuê có giá cao nhất thuộc về khách sạn TTC (khách sạn Golf 3 cũ, địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, nằm trong khu chợ đêm Đà Lạt) với giá cho thuê 5 năm dự kiến gần 36,5 tỷ đồng. Khách sạn này nằm trên khu đất rộng hơn 1.900 m2. Đây là đất thương mại dịch vụ để kinh doanh du lịch. Tài sản gắn liền với đất có nhà 8 tầng với tổng diện tích sàn hơn 6.000 m2.

Khách sạn này từng được đấu giá hai lần vào cuối năm 2023 và giữa tháng 3/2024. Tuy nhiên hai lần tổ chức chỉ có một đơn vị tham gia nên đều thuộc trường hợp không đủ điều kiện đấu giá. Do vậy, thành phố đề xuất tỉnh cho phép tổ chức đấu giá lần thứ ba. nhưng đều không thành công.

Giá khởi điểm tại lần đấu giá thứ hai gần 7,3 tỷ đồng/năm, trong đó giá thuê nhà gần 3,2 tỷ đồng và giá thuê đất gần 4,1 tỷ đồng. Với thời hạn sử dụng nhà đất trong 5 năm, người thuê sẽ phải trả tổng 36,5 tỷ đồng và không được thay đổi hiện trạng khách sạn. 

nhieu khach san biet thu thuoc khu dat vang cua da lat se duoc dua ra dau gia hinh 1

Khách sạn TTC tại TP Đà Lạt sẽ được đưa ra đấu giá trong giai đoạn 2024-2025

Ngoài ra, nhà hàng Thủy Tạ trên hồ Xuân Hương cũng tiếp tục được đưa ra đấu giá cho thuê. Giá khởi điểm đề xuất cho quyền thuê đất và tài sản trên đất nhà hàng Thủy Tạ là 3,64 tỷ đồng/năm, với mục đích kinh doanh nhà hàng, ăn uống. Hợp đồng cho thuê được xác lập 10 năm là 36,4 tỷ đồng. 

Đối với tài sản biệt thự - đất được đấu giá bán gồm: địa chỉ số 1 Triệu Việt Vương (rộng 1.924 m2, diện tích sàn biệt thự 881 m2) với giá dự kiến là 148,3 tỷ đồng; địa chỉ 3 Xô Viết Nghệ Tĩnh có giá dự kiến là 63,5 tỷ đồng; địa chỉ số 14 Phan Đình Phùng có giá dự kiến 52,6 tỷ đồng; địa chỉ số 4 Hồ Tùng Mậu có giá dự kiến gần 40 tỷ đồng; địa chỉ số 72 Ba Tháng Hai có giá dự kiến gần 18,4 tỷ đồng.

Riêng địa chỉ số 11 Lý Nam Đế - là trường THPT dân lập Phù Đổng cũ, hình thức đấu giá dự kiến là bán tài sản trên đất gắn liền với thuê đất giáo dục 50 năm và trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê hơn 97 tỷ đồng. Các tài sản còn lại chưa có giá đấu dự kiến vì đang vướng mắc là tại số 1 Trần Quang Diệu (Dinh I Bảo Đại), số 75 Ba Tháng Hai, 35A Nguyễn Thị Minh Khai và số 23 Ba Tháng Tư.

An Vũ

Bình Luận

Tin khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

(CLO) Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty CP Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island

Bất động sản
The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản