Nhiều nước có thể rơi vào suy thoái vì COVID-19

Thứ hai, 17/02/2020 11:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản và Singapore là hai nước đang phải đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái kinh tế khi nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa vì đại dịch.

Người dân tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Người dân tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tại Trung Quốc, rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải đóng cửa vì đại dịch Corona, khiến cho nhiều chuỗi cung ứng trên thế giới bị gián đoạn.

Tổ chức đánh giá tín dụng Moody's đã điều chỉnh mức dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc xuống còn 5,2% trong năm nay. Trước đó, nền kinh tế của Trung Quốc đang tăng trưởng ở mức 6,3%.

Chỉ số Nikkei của Nhật đã giảm 0,7% sau khi có báo cáo này. Những thiệt hại của virus COVID-19 tới nền kinh tế Nhật Bản cũng được dự báo sẽ xuất hiện trong quý I này, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này có thể lâm vào suy thoái.

Nước này cũng tiếp tục chiến dịch sơ tán người dân Nhật Bản khỏi khu vực tâm dịch tại tỉnh Hồ Bắc. Chiếc tàu Diamond Princess hiện đang đỗ cảng Yokohama cũng là "ổ dịch" lớn nhất ngoài Trung Quốc. Hiện Nhật Bản có hơn 400 người nhiễm bệnh tính tới thời điểm này.

Singapore cũng đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của mình trong năm 2020 từ biên độ 0,5%-2,5% xuống còn -0,5%-1,5%. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hồi cuối tuần trước nói rằng hiện suy thoái đang có khả năng diễn ra tại nước này.

Singapore dự kiến sẽ sớm công bố nhiều biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng từ đại dịch. 

Nhiều nước đã lên kế hoạch đón các công dân của mình trở về sau khi thời gian cách ly 14 ngày với những người trên tàu Diamond Princess chấm dứt. Dự kiến những hành khách này sẽ tiếp tục bị cách ly tại quê nhà thêm 2 tuần. Hiện có khoảng 355 người đã mắc bệnh trên chiếc tàu này. Những người này đã được nhập viện ở Nhật Bản và chưa có ai thiệt mạng.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h