Nhìn lại báo Tết Bính Thân 2016?

Thứ năm, 25/02/2016 14:20 PM - 0 Trả lời

Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp sắp đón Tết cổ truyền, độc giả lại tìm đến báo Tết như một thú vui không thể thiếu dịp đầu xuân. Tuy nhiên, nhiều người tìm đến báo chí chủ yếu là quan tâm đến nội dung, chất lượng thông tin, dung lượng tri thức là chính chứ không phải là hình thức...

(NBCL) Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp sắp đón Tết cổ truyền, độc giả lại tìm đến báo Tết như một thú vui không thể thiếu dịp đầu xuân. Tuy nhiên, nhiều người tìm đến báo chí chủ yếu là quan tâm đến nội dung, chất lượng thông tin, dung lượng tri thức là chính chứ không phải là hình thức. Vậy nên người ta vẫn muốn nhìn nhận vấn đề này ở báo Tết Bính Thân 2016 ra sao.

Untitled

Đại hội Đảng là tâm điểm

Điểm mạnh nổi bật bao trùm lên hầu hết các tờ là thực hiện được những bài chất lượng trong việc nhìn lại những nét nổi bật nhất trong năm qua ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, ngoại giao.... Nhiều tờ đã hoặc là mời được những chuyên gia giỏi, có uy tín trong từng lĩnh vực trực tiếp viết bài, hoặc là thực hiện dạng bài phỏng vấn. Đây là nội dung quan trọng nhất khiến bất cứ tờ báo nào dù ở Trung ương hay địa phương, báo ngành hay đoàn thể cũng coi trọng, tô đậm các trang báo Tết.

Những kỳ họp Quốc hội trong năm với việc đánh giá tình hình phát triển đất nước thời gian qua và kiện toàn, cho ra đời nhiều luật mới đã được nhiều tờ đề cập trong báo Tết. Những sự kiện quan trọng như sự ra đời Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP : Trans Paci c Strategic Economic Partnership Agreement), thành lập cộng đồng ASEAN được các báo đề cập với những thông tin đầy đủ, chi tiết. Về ngoại giao, nhiều tờ cũng phân tích sâu sắc những chuyến thăm một số nước của các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước đã nâng mối quan hệ giữa nước ta với các nước lên một tầm cao mới.

Khi thực hiện bài vở cho báo Tết, Đại hội Đảng CSVN đã cận kề với không khí chuẩn bị cho Đại hội rất khẩn trương, sôi nổi qua những hội nghị TW (khóa XI) liên tiếp diễn ra. Báo Tết Bính Thân đã phản ảnh khá sinh động không khí này với nhiều bài viết có chất lượng. Nhiều báo còn thực hiện được những bài phỏng vấn, ghi lại được nhiều cảm tưởng, ý nghĩ của các tầng lớp quần chúng nhân dân hào hứng hướng về Đại hội Đảng lần thứ XII với nhiều kỳ vọng lớn. Một niềm hứng khởi của xã hội bao trùm lên những trang báo Tết khiến mỗi trang báo càng thêm thơm ngát sắc hương.

Một nội dung phong phú được nhiều báo đề cập là phản ánh đời sống của người dân ở khắp các vùng miền trên Tổ quốc đón xuân. Những bài phóng sự, ghi chép về cảnh sắc thiên nhiên, tập tục đón Tết của đồng bào các dân tộc ít người ở những vùng sâu, vùng xa khá hấp dẫn được độc giả thích đọc. Báo Tết năm nay không chỉ viết về những mảng sáng mà còn nêu cả những mảng tối của đời sống xã hội, đặc biệt là cuộc sống còn nhiều khó khăn, gieo neo của người dân ở các miền trên lãnh thổ, nhất là khu vực nông thôn và miền núi. Thường thì báo Tết vẫn né tránh việc phản ánh những mặt trái, tiêu cực của xã hội mà thiên về viết những gì nhẹ nhàng, vui vẻ, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh. Điều này đã làm cho không ít trang báo trở nên ít nhiều xuôi chiều, hời hợt, khiến bạn đọc không mặn mà tìm đọc.

Báo Tết năm nay đã phần nào khắc phục được tình trạng này. Bên cạnh những trang báo đậm màu hồng như đã nói đã xuất hiện nhiều bài báo bộc lộ nỗi lo lắng, băn khoăn về những khó khăn, thách thức không nhỏ đang chờ chúng ta ở phía trước. Đó là những bài báo phân tích rất sâu sắc cơ hội, thời vận mới, mở ra nhiều thuận lợi cho chúng ta tiếp tục hội nhập rộng và toàn diện hơn, nhưng cũng đầy gian nan, thử thách không dễ vượt qua nếu chúng ta không mạnh dạn đổi mới hơn nữa. Hiệp định TPP ra đời, việc thành lập ngôi nhà chung ASEAN là những cơ hội lớn, lần đầu tiên chúng ta có được, đã mở ra những triển vọng hết sức tốt đẹp cho việc phát triển kinh tế đất nước với điều kiện toàn Đảng, toàn dân phải cố gắng hết mình, nhanh chóng khắc phục những yếu kém cố hữu của nền kinh tế chưa thực sự phát triển căn cơ và bền vững.

Nhiều tờ báo lớn như Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lao Động, Sài Gòn giải phóng... số Tết vừa qua đã có những bài viết, bài trả lời phỏng vấn của những chuyên gia kinh tế hàng đầu với sự phân tích sâu sắc bằng cái nhìn đầy tinh thần trách nhiệm của người trong cuộc. Đó là những bài báo thực sự bổ ích đối với bạn đọc. Chỉ tiếc những bài dạng này còn chưa nhiều trên các trang báo Tết mà thay vì là những bài quá nặng về giải trí nhưng nhạt, chưa gây được hứng thú cho người đọc.

Những nhược điểm cố hữu

Nếu cái hay, điểm mạnh của báo Tết năm nay như đã nói thì một nhược điểm cố hữu vẫn chưa được khắc phục từ rất nhiều năm qua là số lượng những bài dông dài, vô thưởng vô phạt còn chiếm tỷ lệ lớn ở nhiều tờ báo. Tình trạng khai thác quá nhiều con vật là biểu trưng của năm với những bài không có gì mới đã làm nhạt hóa nhiều tờ. Để thực hiện bài báo này, tôi đã chịu khó tìm lại báo Tết năm Giáp Thân 2004 thì nhận ra có bài đã xuất hiện trên báo chí Tết năm đó nóivề khỉ,sau12nămlạicóởbáonăm nay. Tất nhiên là không nguyên văn chữ nghĩa 100% và tên người viết cũng đã thay đổi. Nhưng kể cả khi người viết chỉ tham khảo mà không phải là “sao chép” – một việc hoàn toàn có thể chấp nhận vì không phải là “đạo” – cũng chẳng nên vì sẽ khiến bài báo nhạt do không khai thác được gì mới.

Văn hóa, văn nghệ, thể thao đương nhiên là một nội dung không thể thiếu ở báo Tết. Nhưng nhiều tờ đã quá lạm dụng để dành cho nội dung này một tỷ lệ hơi nhiều, lấn át các vấn đề xã hội khác xem ra cần thiết hơn. Nhìn lại những sự kiện, thành tựu trong văn hóa thể thao với những thành tích thi đấu, huân, huy chương của các vận động viên, những đóng góp đáng kể của các văn nghệ sỹ là cần và nên. Nhưng sa đà vào việc khai thác cuộc sống riêng tư của những nhân vật gọi là “sao” nhưng chưa hẳn đã có tài năng, cống hiến đặc biệt, nhất là chỉ được một bộ phận công chúng trẻ tuổi ở thành thị biết tới đã hạn chế tính thuyết phục nên người đọc đã không để ý.

Cần nhớ rằng ngay cả phục vụ cho nhu cầu giải trí của bạn đọc trong dịp Tết vui vẻ cũng không thể hoàn toàn thoát ly ý thức chính trị, bởi giải trí sao chăng nữa cũng không thể vô ý thức. Nếu chỉ nhìn cho đẹp mắt, vui mắt do có ảnh nữ diễn viên trẻ đẹp, trang phục “mát mẻ” thì người ta đã mở mạng internet chứ không cần giở trang báo. Vậy nên thu nhận thông tin mới mẻ, bổ ích, thú vị vẫn là nhu cầu chính của người đọc báo. Không thiếu gì những văn nghệ sỹ tài danh có những bài thơ, bài hát, tác phẩm văn nghệ nổi tiếng viết về mùa xuân đã ít được giới thiệu, khai thác trên báo Tết năm nay mà thay vì là những bài có khuynh hướng “mát mẻ”, nhẹ nhàng nhưng tầm phào như đã nói.

Thơ, truyện ngắn, câu đối đương nhiên không thể thiếu trên báo Tết. Nhưng nhìn chung vẫn có phần bầy biện cho đủ mâm hơn là thực sự có chất lượng để người đọc ưa thích. Quá lạm dụng đăng thơ vẫn là tình trạng xảy ra ở nhiều tờ báo Tết mà nhiều năm nay không được khắc phục. Báo từ 50 trang trở lên thì tổ chức 2 trang thơ, từ 2 đến 3 trang truyện ngắn là vừa. Không ít tờcó đến 5-7 trang thơ.Thậm chí có tờ báo ở Hà Nội không phải chuyên về văn nghệ mà có đến tổng cộng 8 trang thơ, chưa kể còn nhiều bài rải rác xen kẽ các bài viết khác. Vì quá nhiều nên thơ dở, nhạt là điều không tránh khỏi, nhất là khi người chọn thơ không có “gu” sành, không phân biệt được thơ hay, dở và có khi lại thiếu khách quan, vô tư trong việc chọn thơ để đăng. (Chọn tác giả chứ không chọn tác phẩm). Có nhiều trang thơ không tìm được một bài nào khả dĩ có thể đọc được mà thay vì toàn những câu thơ dông dài đại loại : “Chào, anh đến !/ Anh thẫn thờ say đắm/Tim rộn ràng để nói tiếng... yêu em” (NĐTX –Báo Du lịch).

Quả hiếm hoi những câu thơ như sau: “Hội làng khép mở bao lần/ Trở mình ướm một bàn chân mơ hồ” (Nguyễn Quang Hưng –Báo Kinh tế & Đô thị). Về truyện ngắn, thấy rõ quanh đi quẩn lại chỉ có chừng dăm bảy cái tên tác giả đã quá quen thuộc từ nhiều năm nay xuất hiện trên báo Tết. Đành rằng họ là những nhà văn tài danh, nhưng vì phải cung cấp truyện ngắn mới cho quá nhiều tờ nên không thể có chất lượng. Đã xảy ra tình trạng “người khôn nói lắm cũng nhàm”. Ở đây thấy rõ sự lười biếng của những biên tập viên lo mảng bài vở về văn nghệ cho số Tết đã không chịu tìm kiếm những sáng tác của nhiều cây bút khác.

Báo Tết là nhu cầu không thể thiếu đối với nhiều người mỗi dịp đón xuân. Mong sao những năm sau, sản phẩm tinh thần này được nâng cao chất lượng hơn, đáp ứng hơn nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của độc giả.❏

Mai Hoa

Tin khác

Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh về khối ngành sức khỏe - ngôn ngữ

Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh về khối ngành sức khỏe - ngôn ngữ

(CLO) Sáng 4/5, Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp các cơ sở giáo dục đại học tổ chức chương trình "Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành sức khỏe - ngôn ngữ" tại Trường THPT Chương Mỹ B (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.

Nghề báo
Hà Tĩnh triển khai kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VII

Hà Tĩnh triển khai kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VII

(CLO) Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch số 37-KH/BTCG, ngày 22/4/2024 về tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII – năm 2024.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức Đối thoại - Giao lưu trực tuyến về sức khỏe và an toàn lao động

Báo Lao động Thủ đô tổ chức Đối thoại - Giao lưu trực tuyến về sức khỏe và an toàn lao động

(CLO) Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai vừa tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách chuyên đề “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”.

Nghề báo
Chương trình “Dưới lá cờ Quyết Thắng” sẽ được truyền hình trực tiếp ở 5 điểm cầu

Chương trình “Dưới lá cờ Quyết Thắng” sẽ được truyền hình trực tiếp ở 5 điểm cầu

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam vừa công bố chùm chương trình trọng điểm, trong đó có cầu truyền hình Dưới lá cờ Quyết Thắng. Chương trình có 5 điểm cầu - Điện Biên, Hà Nội, Thanh Hóa, Kon Tum và TP Hồ Chí Minh - sẽ được truyền hình trực tiếp tối 5/5/2024 trên kênh VTV1.

Nghề báo
Phát hành bộ tem về Điện Biên Phủ từ quá khứ hào hùng đến đổi mới và phát triển

Phát hành bộ tem về Điện Biên Phủ từ quá khứ hào hùng đến đổi mới và phát triển

(CLO) Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024)” được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phát hành dự kiến vào ngày 5/5 tới, gồm 4 mẫu nói về quá khứ hào hùng đến tương lai tươi sáng của Điện Biên Phủ.

Nghề báo