Nhóm nhạc DKZ: Thành công muộn màng qua ‘Semantic Error'

Thứ hai, 04/04/2022 09:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ba năm sau khi thành lập, nhóm nhạc DKZ giờ đây mới bắt đầu khởi sắc nhờ thành viên Jaechan. Anh chàng đã tạo được tiếng vang trong bộ phim ‘Semantic Error' và thu hút fan về với nhóm nhạc của mình.

Nhóm nhạc nam DKZ được thành lập từ năm 2019, tuy nhiên tên tuổi của họ vẫn mờ nhạt trong thị trường giải trí xứ Hàn dù có năng lực âm nhạc tốt. Kể từ khi ra mắt, nhóm đã phát hành một số album, song hầu hết đều không nhận được nhiều sự chú ý. Điển hình như bản phát hành năm 2021 "Chase Episode 1. Ggum" chỉ bán được tổng cộng 1.200 bản.

nhom nhac dkz thanh cong muon mang qua semantic error hinh 1

DZK có được thành công nhờ bộ phim ‘Semantic Error' - Ảnh: Dongyo Entertainment

nhom nhac dkz thanh cong muon mang qua semantic error hinh 2

Jaechan có được lượng fan đông đảo sau khi đóng vai sinh viên khoa học máy tính trong "Semantic Error" - Ảnh: Internet

nhom nhac dkz thanh cong muon mang qua semantic error hinh 3

DKZ hứa hẹn tạo thêm sức hút với llbum mới ra mắt - Ảnh: Dongyo Entertainment

Nhưng có lẽ thành công của họ sắp bắt đầu, một chương mới của Dongyo Entertainment đang từ từ khởi sắc. Sở dĩ có nhận xét này là do album sắp tới của nhóm "Chase Episode 2. Maum" bỗng chốc nhận được sự quan tâm không tưởng.

Theo nền tảng thương mại trực tuyến Ktown4u, sản phẩm lần này của nhóm đã có được nhiều hơn 27.000 đơn đặt trước tính đến ngày 1/4, tăng hơn 20 lần so với các album trước đó. Cũng chính sản phẩm này đạt doanh số 3.132 bản chỉ trong ngày 1/4 và trở thành album bán được nhiều nhất trong ngày, sau khi vượt qua Suho của nhóm nhạc EXO với 2.987 bản và nhóm nhạc nam NCT Dream với 2.083 bản.

Sau khi thành viên nhóm là Jaechan xuất hiện trên bộ phim truyền hình đam mỹ của Watcha mang tên "Semantic Error", DKZ cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của công chúng. Được biết, bộ phim này dài 8 tập nhưng đã thống trị danh sách được xem nhiều nhất của Watcha trong năm tuần liên tiếp kể từ khi phát hành vào ngày 16/2.

Trong phim, Jaechan vào vai Chu Sang Woo, một sinh viên khoa học máy tính tuân thủ quy tắc. Anh cùng yêu đương với Jang Jae Young (do Park Seo Ham, cựu thành viên của nhóm nhạc KNK thủ vai) - một sinh viên nghệ thuật hướng ngoại. Họ đã vẽ lên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, tuyệt đẹp.

Trước đây, vào năm 2019, Jaechan cũng đã từng tham gia đóng bộ phim chiếu trên web mang tên "My YouTube Diary". Anh cũng được công chúng đón nhận nhiệt thành và có một lượng fan hâm mộ đáng kể. Sau khi thành công thêm ở "Semantic Error", một lần nữa những người yêu quý nam Idol đổ dồn sự chú ý sang DKZ.

Tận dụng cơ hội này, Dongyo Entertainment đã quyết định đổi tên nhóm từ Dongkiz thành DKZ và bổ sung thêm ba thành viên mới - Sehyeon, Mingyu và Giseok - nhằm tạo ra một luồng gió mới. "Chase Episode 2. Maum" sẽ là bản phát hành đầu tiên của DKZ sau quá trình chuyển đổi này với hy vọng sẽ mang lại thành công muộn màng cho nhóm nhạc.

Trên trang trên Instagram của mình, Jaechan viết: “Ban đầu tôi lo lắng về việc đóng vai chính trong 'Semantic Error', nhưng nhờ tình yêu và sự ủng hộ của rất mọi người, tôi đang có một khoảng thời gian đẹp như mơ. Tôi sẽ luôn cố gắng để trở nên tốt hơn, vì vậy hãy chờ đợi bản phát hành mới của DKZ sẽ sớm ra mắt".

DKZ không phải là nghệ sĩ K-pop duy nhất nổi tiếng muộn. Năm ngoái, Brave Girls đã đứng đầu nhiều bảng xếp hạng phát trực tuyến âm nhạc bao gồm Bugs và Genie nhờ giai điệu từ… năm 2017 "Rollin", sau khi một video trên YouTube có màn trình diễn bài hát của nhóm nhạc nữ được lan truyền mạnh mẽ.

Album lần này của DKZ ra mắt vào ngày 12/4, mang theo niềm tin và sự chứng nhận cho sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các thành viên trong nhóm.

Minh Anh (Theo Koreatimes)

Bình Luận

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí