Nhộn nhịp cảnh người dân đi sắm "phương tiện" tiễn ông Táo về trời bất chấp giá cả

Thứ tư, 03/02/2021 13:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thời điểm trước 1 ngày tiễn đưa ông Công, ông Táo về trời. Chợ cá Yên Sở (Hà Nội) tấp nập người mua bán. Mặc dù giá cá chép đã tăng gấp đôi nhưng rất nhiều thương lái vẫn chọn mua.

Theo phong tục người dân Việt Nam, cứ đến ngày 23 tháng Chạp mọi người lại làm lễ tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời. Với mong muốn cho gia đình mình được nhiều may mắn trong năm sắp tới và phương tiện duy nhất có thể đưa Táo Quân về trời theo truyền thuyết là cá chép.

Bởi thế, vào ngày này, các gia đình đều cúng cá chép. Mọi người sẽ bày biện mâm cúng, kèm theo cá chép, sau đó mang đi phóng sinh để ông Táo về chầu trời, thỉnh báo những điều tốt đẹp với Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Tại chợ cá Yên Sở (làng Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào sáng ngày 3/2, hoạt động mua, bán đã diễn ra tấp nập.

Tại chợ cá Yên Sở (làng Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào sáng ngày 3/2, hoạt động mua, bán đã diễn ra tấp nập.

Từ sáng sớm, chợ cá Yên Sở đã rất đông khách ra vào. Hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau chở cá từ các tỉnh Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình,... đổ về đây tập kết. Sau đó, các thương lái từ chợ đầu mối nhỏ ở Hà Nội như Ngã Tư Sở, Phú Đô, Dịch Vọng,... sẽ về đây lấy hàng.

Từ sáng sớm, chợ cá Yên Sở đã rất đông khách ra vào. Hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau chở cá từ các tỉnh Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình,... đổ về đây tập kết. Sau đó, các thương lái từ chợ đầu mối nhỏ ở Hà Nội như Ngã Tư Sở, Phú Đô, Dịch Vọng,... sẽ về đây lấy hàng.

Được biết vào ngày hôm qua, cá chép được bán với giá bán buôn là 130.000đ/kg, bán lẻ là 150.000đ/kg. Tuy nhiên đến sáng nay, giá cá chép đã tăng gấp đôi khi được các tiểu thương bán với giá từ 280.000 – 300.000 đồng/kg. Trung bình cá chép cúng ông Công, ông Táo sẽ bán với giá 30.000 - 50.000 đồng/3 con và có thể hơn.

Được biết vào ngày hôm qua, cá chép được bán với giá bán buôn là 130.000đ/kg, bán lẻ là 150.000đ/kg. Tuy nhiên đến sáng nay, giá cá chép đã tăng gấp đôi khi được các tiểu thương bán với giá từ 280.000 – 300.000 đồng/kg. Trung bình cá chép cúng ông Công, ông Táo sẽ bán với giá 30.000 - 50.000 đồng/3 con và có thể hơn.

Cá chép đỏ khỏe mạnh, mẫu mã đẹp là loại được người dân và thương lái chọn mua nhiều nhất. Còn lại những loại khác như cá chép tam dương, chép vàng tranh cũng được chọn mua vừa làm lễ cúng, vừa làm cá cảnh.

Cá chép đỏ khỏe mạnh, mẫu mã đẹp là loại được người dân và thương lái chọn mua nhiều nhất. Còn lại những loại khác như cá chép tam dương, chép vàng tranh cũng được chọn mua vừa làm lễ cúng, vừa làm cá cảnh.

Nhiều tiểu thương ở đây đã hết hàng từ rất sớm. Họ cho biết, giá cá chép năm nay tăng cao kỷ lục. Năm nay cao điểm có người đã bán được 5-6 tấn cá chép đỏ.

Nhiều tiểu thương ở đây đã hết hàng từ rất sớm. Họ cho biết, giá cá chép năm nay tăng cao kỷ lục. Năm nay cao điểm có người đã bán được 5-6 tấn cá chép đỏ.

Ngày 3/2 (tức 22 tháng Chạp), mặc dù chưa đến ngày 23 tháng chạp nhưng nhiều người đã tranh thủ thời gian tổ chức mua cá về cúng sớm mà không cần đợi đúng ngày. Nên giá cả ở nhiều nơi tăng khác nhau, hầu như ở những khu vực trung tâm Hà Nội giá cả tăng, còn ngoài địa phận các huyện ngoại thành Hà Nội giá cả có có giảm hơn.

Ngày 3/2 (tức 22 tháng Chạp), mặc dù chưa đến ngày 23 tháng chạp nhưng nhiều người đã tranh thủ thời gian tổ chức mua cá về cúng sớm mà không cần đợi đúng ngày. Nên giá cả ở nhiều nơi tăng khác nhau, hầu như ở những khu vực trung tâm Hà Nội giá cả tăng, còn ngoài địa phận các huyện ngoại thành Hà Nội giá cả có có giảm hơn.

Ghi nhận của PV tại chợ Ngã Tư Sở người dân đang bán giá 1 túi cá chép 3 con là 50-100 nghìn, trong khi đó ở chợ Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) giá 3 con cá chép chỉ khoảng 30-40 nghìn.

Ghi nhận của PV tại chợ Ngã Tư Sở người dân đang bán giá 1 túi cá chép 3 con là 50-100 nghìn, trong khi đó ở chợ Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) giá 3 con cá chép chỉ khoảng 30-40 nghìn.

Chị Nguyễn Liên (Huyện Chương Mỹ) tranh thủ thời gian đi từ sáng sớm để đến chợ Chúc Sơn chọn cá về cúng ông Công, ông Táo cho hay:

Chị Nguyễn Liên (Huyện Chương Mỹ) tranh thủ thời gian đi từ sáng sớm để đến chợ Chúc Sơn chọn cá về cúng ông Công, ông Táo cho hay: "Do ngày mai tôi có việc bận nên không thể đi sáng sớm mua cá đươc, nên tôi cũng tranh thủ đến chợ mua 3 con cá chép từ hôm nay. Cầu mong mọi điều xui xẻo năm cũ qua đi và may mắn trong năm tới này."

Phần lớn những gia đình duy trì tục thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp đều mua 3 con, dành cho 3 vị Táo quân. Nên mỗi túi mà các tiểu thương bán lẻ thường đóng sẵn 3 con cá vào 1 túi cẩn thận.

Phần lớn những gia đình duy trì tục thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp đều mua 3 con, dành cho 3 vị Táo quân. Nên mỗi túi mà các tiểu thương bán lẻ thường đóng sẵn 3 con cá vào 1 túi cẩn thận.

Với mong muốn thần Bếp phù hộ cho gia đình mình được nhiều may mắn, người Việt thường làm lễ tiễn đưa Táo quân chầu trời một cách long trọng. Ngoài vàng mã, quần áo, mũ mão cho 3 vị táo, cá chép được coi là một trong những đồ cúng vô cùng quan trọng và không thể thiếu bên mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo chầu trời.

Với mong muốn thần Bếp phù hộ cho gia đình mình được nhiều may mắn, người Việt thường làm lễ tiễn đưa Táo quân chầu trời một cách long trọng. Ngoài vàng mã, quần áo, mũ mão cho 3 vị táo, cá chép được coi là một trong những đồ cúng vô cùng quan trọng và không thể thiếu bên mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo chầu trời.

Quang Hùng

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống