Những dấu ấn cổ tích “phiên bản Việt” tại VinWonders Phú Quốc

Thứ sáu, 08/05/2020 14:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thông qua cuộc thi “Sáng tạo các nhân vật cổ tích phiên bản Việt”, VinWonders sẽ lựa chọn các tác phẩm phù hợp để đầu tư phát triển thành các nhân vật biểu tượng mang tính đặc trưng cho công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam tại Phú Quốc.

Mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh kỳ quan Phú Quốc

Sau 3 tuần phát động, cuộc thi “Sáng tạo các nhân vật cổ tích phiên bản Việt” đã nhận được hàng trăm bản vẽ với nhiều ý tưởng phong phú, đột phá, khoác lên những diện mạo mới cho các nhân vật cổ tích kinh điển vốn là tài sản của tinh hoa trí tuệ nhân loại.

Báo Công luận

Các thí sinh ở nhiều độ tuổi trên mọi miền Tổ quốc đã mang đến cuộc thi những ý tưởng tạo hình “nhân vật cổ tích phiên bản Việt” vô cùng độc đáo. Đó là chàng Aladdin đội mũ lông, đeo khố thổ cẩm, Thần đèn đội nón cối, nàng công chúa Ba Tư với nón lá, khăn rằn, công chúa Bạch Tuyết mặc áo dài cách tân, hay cô bé Alice phong cách với váy bồng năng động và chàng Thạch Sanh buộc khăn, đóng khố quen thuộc...

Báo Công luận

Trong thời gian từ 5/5 – 13/5 các bài dự thi sẽ được tổ chức bình chọn và đánh giá bởi ban giám khảo uy tín để lựa chọn ra các tạo hình mới cho 6 nhân vật cổ tích huyền thoại, làm tiền đề để hiện thực hóa các nhân vật tại VinWonders Phú Quốc.

Báo Công luận
Báo Công luận

Lạc vào thiên đường cổ tích diệu kỳ ngay giữa Việt Nam

Khu chủ đề “Thế giới diệu kỳ” tái hiện một cách hoàn hảo những câu chuyện lừng danh, đưa du khách đến với không gian trải nghiệm có thật của 6 nhân vật cổ tích. Đây chắc chắn là nơi bất cứ ai cũng mong muốn được đặt chân đến một lần trong đời.

Báo Công luận

“Siêu phẩm” màu nhiệm này hội tụ tinh hoa từ kho tàng chuyện cổ thế giới trong 5 phân khu: Vương quốc kỳ thú, Ốc đảo bí ẩn, Thung lũng cổ đại, Cổ tích Việt Nam và miền Tây hoang dã. Khung cảnh được đầu tư cầu kỳ, mãn nhãn và sự xuất hiện sinh động của các nhân vật cổ tích “phiên bản Việt” tại đây sẽ chinh phục ngay cả những du khách khó tính nhất.

Báo Công luận

Đến với “Thung lũng cổ đại”, các vị thần của Thế giới Ai Cập sẽ đón du khách vào một cuộc phiêu lưu huyền bí. Hoặc hành trình chinh phục công chúa Ba Tư của chàng Alladin dũng mãnh với sự phò tá đầy hài hước của Thần đèn lém lỉnh cũng là trải nghiệm đầy hấp dẫn khó có thể bỏ qua.

Báo Công luận

Cô bé Alice yêu thích phiêu lưu khám phá sẽ dẫn đường hành trình chu du qua “Vương quốc kỳ thú”. Du khách sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với muôn vàn thử thách độc lạ và khung cảnh biến hóa khôn lường.

Báo Công luận

Với tư cách “chủ nhà”, chàng Thạch Sanh nổi tiếng trong kho tàng cổ tích Việt sẵn sàng chào đón du khách năm châu với sự dũng mãnh, hào hiệp, chính trực… tiêu biểu cho tính cách của con người Á Đông.

Báo Công luận

Bên cạnh đó, hàng trăm trải nghiệm cảm giác mạnh: tàu lượn Thần gió trong nhà tối theo chủ đề Maya hay Firestorm coaster kiểu “siêu tốc độ”, trượt thác Flume Ride tái hiện rừng rậm Nam Mỹ... đều là những thử thách khó cưỡng. Một trong 10 thủy cung lớn nhất thế giới với hình dáng rùa biển khổng lồ hay các màn trình diễn đa phương tiện hoành tráng bậc nhất châu Á mỗi tối… đều đã có mặt tại “vùng đất kỳ quan” VinWonders Phú Quốc.

Báo Công luận

Với việc kiến tạo hàng loạt biểu tượng mới, trong đó có sáng tạo “phiên bản Việt” cho các nhân vật cổ tích huyền thoại, VinWonders chính là bước đột phá của ngành công nghiệp vui chơi giải trí Việt Nam, vươn tầm sánh ngang với các tên tuổi hàng đầu trên thế giới. Chính vì vậy, Tạp chí danh tiếng và uy tín toàn cầu trong lĩnh vực giải trí - sáng tạo Blooloop không ngần ngại định danh VinWonders Phú Quốc là “điểm đến vui chơi giải trí mới của châu Á”.

Cuộc thi “Sáng tạo các nhân vật cổ tích phiên bản Việt” tổ chức vòng bình chọn từ ngày 5 – 10/5/2020. Tổng điểm quy đổi từ lượt like, share và comment của khán giả sẽ chiếm 50% tỷ trọng điểm của các bài dự thi. 50% điểm số còn lại sẽ do ban giám khảo chuyên môn đánh giá.

Vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/vinwonders.safari/ để tham gia bình chọn cho những tác phẩm xuất sắc nhất.

PV

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa