Những điều cần biết về cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Thứ tư, 23/09/2020 15:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên giữa Tổng thống Trump và cựu phó Tổng thống Joe Biden dự kiến ​​diễn ra vào ngày 29/ 9 và còn hai cuộc nữa diễn ra vào ngày 15 và 22 tháng 10. Dưới đây là những gì bạn cần biết về cách thức và địa điểm để xem các cuộc tranh luận.

Hai ứng viên Tổng thống và hai phó tướng của mình. Ảnh: Washington Post.

Hai ứng viên Tổng thống và hai phó tướng của mình. Ảnh: Washington Post.

Bài liên quan

Ủy ban phi đảng phái về các cuộc tranh luận của Tổng thống đã công bố những người kiểm duyệt cho mỗi cuộc tranh luận: Chris Wallace của “Fox News Sunday”, Susan Page của USA Today, Steve Scully của C-SPAN và Kristen Welker của NBC News.

Ủy ban trước đó cho biết họ sẽ "hết sức thận trọng, như mọi khi, để đảm bảo rằng những người kiểm duyệt được chọn đủ tiêu chuẩn và công bằng", khi chiến dịch tranh của của Trump đề xuất một số ứng viên. Không có ứng viên đề xuất nào được uỷ ban giao công việc.

Chiến dịch của Trump trước đó cũng cho rằng cần phải có một cuộc tranh luận bổ sung được tổ chức sớm hơn vào tháng 9 vì việc mở rộng bỏ phiếu qua thư đồng nghĩa với việc các lá phiếu có thể được quyết định sớm hơn.

Ủy ban đã bác bỏ ý kiến ​​đó.

Chúng ta không biết hình thức tổ chức các cuộc tranh luận đặc biệt trong thời kỳ đại dịch này. Chúng ta không biết liệu sẽ có khán giả tham dự hay không, hay thậm chí các ứng viên có cùng nhau xuất hiện trên sân khấu hay qua màn ảnh.

Chiến dịch tranh cử của Trump đã yêu cầu cả hai ứng cử viên cùng xuất hiện trên sân khấu. Ủy ban đã không trả lời yêu cầu đó, chỉ nói rằng họ sẽ tuân theo tất cả các hướng dẫn của CDC về đại dịch và  Phòng khám Cleveland đã được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh y tế cho các cuộc tranh luận.

Cuộc tranh luận ngày 29/9

Cuộc tranh luận hôm 29/9 tới sẽ được tổ chức tại trường đại học Case Western Reserve University ở Cleveland, dự kiến diễn ra từ 21 giờ tới 22 giờ 30 theo giờ địa phương.

Cuộc tranh luận giữa Phó Tổng thống Pence và Thượng nghị sĩ Kamala D. Harris dự kiến diễn ra ​​vào ngày 7 tháng 10.

Không giống như những năm trước, năm nay sẽ chỉ có một người điều hành trong mỗi cuộc tranh luận vì lý do dịch bùng phát nên càng ít người trên sân khấu càng tốt.

Cuộc tranh luận sẽ kéo dài trong 90 phút và không có thời gian nghỉ giải lao. Chương trình sẽ được chia thành sáu phân đoạn dài 15 phút mà Wallace đã chọn là: 1) Hồ sơ của Trump và Biden, 2) Tòa án Tối cao, 3) Covid-19, 4) nền kinh tế, 5) chủng tộc và bạo lực ở các thành phố, 6) tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.

Trump hiện không chuẩn bị nhiều. Ông không thực hiện cuộc tranh luận giả trước và thay vào đó sẽ dựa vào kinh nghiệm làm Tổng thống của mình, NBC News đưa tin.

Ngược lại, Biden nói rằng ông sẽ đóng vai người kiểm chứng thông tin của Tổng thống và sẽ không để bị cuốn vào các vấn đề cá nhân như gia đình.

“Tôi hy vọng mình không bị lôi kéo vào một cuộc ẩu đả với anh chàng này, bởi vì đó là nơi duy nhất anh ta cảm thấy thoải mái”, Biden nói tại một buổi gây quỹ. “Tôi biết cách xử lý những kẻ bắt nạt”.

Cả Biden và Trump gần đây đều phải đối mặt với các câu hỏi của cử tri trên sân khấu tại các tòa thị chính riêng biệt ở Pennsylvania, điều này báo trước cuộc tranh luận đầu tiên của họ có thể diễn ra như thế nào: Trump gặp khó khăn khi xử lý các câu hỏi hóc búa trong khi Biden có vẻ xoay sở tốt hơn.

Cuộc tranh luận ngày 7/10

Cuộc tranh luận này sẽ diễn ra giữa hai ứng viên Phó Tổng thống của hai đảng là Mike Pence và Kamala D. Harris tại trường đại học Utah ở thành phố Salt Lake. Cuộc tranh luận cũng diễn ra ở khung giờ tương tự với người điểu hành là Susan Page,của USA Today.

Cuộc tranh luận sẽ kéo dài trong vòng 90 phút không nghỉ giải lao và được chia thành 9 phân đoạn kéo dài 10 phút. Chủ đề sẽ được công bố sau.

Cuộc tranh luận vòng 2 ngày 15/10

Cuộc tranh luận này dự kiến được tổ chức tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật Adrienne Arsht tại Miami sau khi đại học Michigan từ chối tổ chức vì lý do đại dịch.

Thời gian vẫn tương tự như các vòng trước và kéo dài trong vòng 90 phút không nghỉ giải lao.

Người điểu hành của vòng này là Steve Scully, trưởng ban chính trị tại C-SPAN. Khác hai vòng trước, vòng tranh luận này sẽ diễn ra theo hình thức hai ứng viên cùng trả lời câu hỏi của những khán giả trong trường quay.

Cuộc tranh luận cuối cùng ngày 22/10

Cuộc tranh luận được tổ chức tại đại học Belmont ở Nashville.

Khung giờ vẫn từ 21h tới 22h30 EST. Kristen Welker, phóng viên thường trú tại Nhà Trắng và đồng dẫn chương trình “Today Weekend” sẽ là người điều hành vòng cuối này. 

Vòng tranh luận cuối cùng này sẽ tương tự như vòng đầu tiên, kéo dài 90 phút không nghỉ giải lao và chia thành 6 phân khúc dài 15 phút, do người điều hành lựa chọn.

Hoàng Việt

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h