Những “lỗ hổng” pháp lý trong đầu tư Condotel

Thứ sáu, 04/10/2019 18:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tháng 6 vừa qua, thông tin TP. Đà Nẵng ra phương án thu hồi sổ đỏ có thời hạn lâu dài của một dự án BĐS nghỉ dưỡng được xem là “cú sốc” lớn đối với thị trường BĐS. Đặc biệt là với các dự án condotel, biệt thự biển lâu nay vẫn được quảng cáo là có sổ đỏ lâu dài.

Việt Nam chưa có khung pháp lý cụ thể cho các dự án Condotel (Ảnh minh họa)

Việt Nam chưa có khung pháp lý cụ thể cho các dự án Condotel (Ảnh minh họa)

 “Lỗ hổng” pháp lý...

Condotel - căn hộ khách sạn là loại hình bất động sản mới xuất hiện tại Việt Nam vài năm gần đây. Sự xuất hiện của mô hình condotel tại Việt Nam đã tạo nên một xu hướng đầu tư mới. Năm 2017 thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Bình Thuận, Quảng Ninh… đã có tới hơn 22.800 căn hộ du lịch được chào bán, với số giao dịch thành công là hơn 12.500.

Theo thống kê của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, từ năm 2015 đến nay, Bộ Xây dựng đã thẩm định sơ bộ 25.000 căn condotel, officetel... chưa kể hàng chục nghìn căn do địa phương thẩm định, tập trung tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố ven biển như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa...

Thực tế, pháp luật về đất đai chỉ quy định chung về chế độ, thời hạn sử dụng đất đối với công trình thương mại, dịch vụ, mà chưa có quy định riêng đối với condotel. Do đó, trong thực tế đã xảy ra những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận loại hình bất động sản này.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho biết: “Hiện có nhiều tranh cãi về việc cho Condotel được sở hữu lâu dài hay không, cần phải hiểu là việc cấp hay không là do chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất lâu dài hay không, quy hoạch của tòa nhà đó là chung cư hay không, chung cư mới được phép làm đơn vị ở, nếu chỉ quy hoạch làm căn hộ khách sạn thì lúc đó thời hạn là hữu hạn”.

“Trước đây người ta đưa ra chào mời cho khách hàng condotel có sổ đỏ vĩnh viễn gần giống chung cư nhưng không phải ngẫu nhiên người ra ta đặt tên là căn hộ du lịch, chúng ta phải phân biệt nó khác nhau, nếu căn hộ du lịch phải được quản lý theo mục đích du lịch chứ không phải ở”, ông Thanh nhấn mạnh.

Còn theo ông Nguyễn Trí Hiếu, Chuyên gia tài chính: "Theo tôi, condotel là bất động sản kinh doanh. Do đó, tất cả luật về đất, thuế cần xem đây là loại hình để kinh doanh. Kiến nghị Chính phủ, Quốc hội nhanh chóng giải quyết vấn đề pháp lý cho loại hình này để các ngân hàng cảm thấy yên tâm khi nhận thế chấp, người mua nhà không lo lắng về quyền sở hữu”.

Theo các chuyên gia, việc không có những căn cứ rõ ràng về pháp luật cho loại hình Condotel đã khiến những hệ lụy tranh chấp xảy ra. Một trong số đó là vụ tranh chấp chưa hồi kết xảy ra tại khách sạn Bavico International Nha Trang (số 2 Phan Bội Châu, TP Nha Trang) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bạch Việt làm chủ đầu tư bởi không nhận được khoản lợi nhuận như cam kết của chủ đầu tư.

Tương tự, tại dự án condotel Panorama Nha Trang (số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang, do Công ty CP Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng vào năm 2017 đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình xây dựng. Tháng 5/2019, nhiều khách hàng đã kéo đến trụ sở Công ty CP Xây dựng Vịnh Nha Trang căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư phải đối thoại.

Hay vừa qua, chính quyền TP Đà Nẵng đưa ra phương án thu hồi sổ đỏ có thời hạn lâu dài, đã cấp cho một dự án bất động sản nghỉ dưỡng và cấp lại sổ đỏ chỉ còn thời hạn 39 năm.

...Và giao dịch trầm lắng

Theo các chuyên gia, pháp lý chưa rõ ràng cùng với những tranh chấp liên quan đến Condotel liên tục xảy ra đã khiến lượng giao dịch của mảng phân khúc đã từng rất thu hút nhà đầu tư nay trở nên trầm lắng.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội cho rằng: “ Giao dịch Condotel trở nên trầm lắng hơn bởi lẽ khi đi vào hoạt động kinh doanh phát sinh vấn đề. Đối với condotel cần có những cái người ta ta phải hiểu rõ, nhưng hiện nay những vấn đề này chưa rõ ràng trên tất cả các địa phương.

Ở góc nhìn khác ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho rằng: “Khi  thực hiện giao dịch, tôi nghĩ cả 2 bên phải trung thực với nhau ngay từ đầu. Một trong hai bên không trung thực rõ ràng sẽ phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến việc người ta ngại đầu tư vào lĩnh vực đó làm giảm lượng đầu tư đi”.

Ông Thanh nói thêm: “Thứ 2 là các chủ đầu tư cam kết lợi nhuận đến 10%, thực ra 10% trên giá bán là cao, để đảm bảo kinh doanh được căn  hô khách sạn đảm bảo lợi nhuận 10% rất khó, vì vậy sẽ có  một số  nơi quản lý không tốt sẽ có chuyện không trả được lợi nhuận như  cam kết, mất uy tín với người dân.

“Thứ nhất là giá bán phải có điều chỉnh giảm cho phù hợp, bán thấp thì trả lãi suất theo giá bán thấp hơn sẽ hợp lý hơn. Chuyện cái giá của condotel điều chrinh giảm là tất yếu, khá bán hiện giờ khá cao, theo giá bán đảm bảo 10% là cực kỳ khó, 10% cho giá bán có nghĩa là lợi nhuận của căn hộ khách sạn là 20-30% may ra mới đủ khả năng chi trả, nói thẳng ra là bất khả thi” ông Thanh nói

Nhìn nhận vấn đề trên ông Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng: “Vấn đề trọng tâm để giải quyết những lỗ hổng nói trên là phải hoàn thiện khung pháp luật, tức là sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản 2014 theo hướng thừa nhận và quản lý kinh doanh các bất động sản đa công năng, trong đó có việc sử dụng vào mục đích du lịch. Cùng với đó, cơ quan quản lý phải sửa đổi Luật Đất đai 2013 theo hướng quy định cụ thể về chế độ sử dụng đất đối với các bất động sản đa công năng, trong đó cho phép chủ đầu tư dự án được quyền lựa chọn mục đích sử dụng đất chính. Với mục đích sử dụng đất ổn định lâu dài thì giá đất cao, còn thuê đất 50 năm thì giá đất thấp hơn”.

Theo các chuyên gia, không thể phủ nhận nhu cầu về condotel là rất lớn. Thế nhưng ngoài việc cần hoàn thiện khung pháp lý cho "đứa con lai" này, giá bán cũng cần có xu hướng điều chỉnh giảm xuống.

Thủy Tiên

Tin khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi – giải trí – mua sắm mới trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

(CLO) Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty CP Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island

Bất động sản
The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản