Những thị phi liên miên của hậu trường “Hoàn Châu cách cách”

Thứ hai, 19/07/2021 16:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tuy là một tác phẩm thành công về hình ảnh và làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao nhưng “đứa con tinh thần” của Quỳnh Dao cũng hứng chịu nhiều tai tiếng bởi mâu thuẫn giữa những người trong ekip thực hiện.

Lý Nghi Đình bị người đại diện Lâm Tâm Như hại mất vai

Đây là bê bối mới nhất về “Hoàn Châu cách cách” khi vào ngày 16/7, nữ diễn viên Lý Nghi Đình đã bật khóc trên livestream trò chuyện với người hâm mộ và tiết lộ lý do khiến bản thân cô không thể đóng Tiểu Yến Tử trong tác phẩm kinh điển. Theo đó, cô nhắm thẳng đến Lâm Tâm Như là người có liên quan đến việc mất vai của mình.

Lý Nghi Đình bật khóc trên sóng livestream và cho rằng mình bị hại nên mới để mất vai Tiểu Yến Tử trong

Lý Nghi Đình bật khóc trên sóng livestream và cho rằng mình bị hại nên mới để mất vai Tiểu Yến Tử trong "Hoàn Châu cách cách".

Cụ thể, Lý Nghi Đình cho biết cô bị người đại diện của Lâm Tâm Như dàn xếp nên không thể đóng vai Tiểu Yến Tử. Nữ diễn viên chia sẻ thêm, cô đã rất muốn tham gia “Hoàn Châu cách cách” khi nhận được lời mời nhưng lúc đó người đẹp mới 20 tuổi nên không thể đối phó với âm mưu của những quản lý. Cô cho rằng, mình đã bị họ hại bởi một kế hoạch để cô không nhận được vai vì trùng lịch quay với một phim khác.

Do Lý Nghi Đình từ bỏ nên Triệu Vy mới được đôn lên vai nữ chính Tiểu Yến Tử và Lâm Tâm Như được làm nàng Hạ Tử Vy. Thực tế, vai diễn ban đầu của bà xã Hoắc Kiến Hoa là công chúa Trại Á. Bản thân mẹ đẻ Hoàn Châu cách cách cũng thừa nhận Lâm Tâm Như "yếu" về diễn xuất nên rất khó để giao vai chính cho cô.

Triệu Vy sau này trở thành Tiểu Yến Tử xuất sắc nhất màn ảnh và cùng với dàn diễn viên làm nên tác phẩm kinh điển.

Triệu Vy sau này trở thành Tiểu Yến Tử xuất sắc nhất màn ảnh và cùng với dàn diễn viên làm nên tác phẩm kinh điển.

Việc sao nữ từng đóng với Thành Long trong “Mãnh long quá cảng” bỏ vai khiến nhiều người mỉa mai cô và khẳng định cô không coi trọng tác phẩm này dù được văn sĩ Quỳnh Dao nhắm đến cho nhân vật chính. Cô nhận được lời mời tham gia Thiếu niên anh hùng Phương Thế Ngọc (hợp tác với Phàn Thiếu Hoàng, Hà Mỹ Điền, Trương Vệ Kiện), Anh hùng núi Thục (đóng cùng Mã Cảnh Đào, Trần Đức Dung). Sau này, Lý Nghi Đình luôn nói rằng Tiểu Yến Tử là ân hận lớn nhất của đời cô.

Hiện tại, phía Lâm Tâm Như chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về phát ngôn của người đồng nghiệp nhưng khán giả đang vô cùng xôn xao vì trước đây bà xã Hoắc Kiến Hoa đã không ít lần vướng vào những thị phi với “Hoàn Châu cách cách”.

Lâm Tâm Như liên tiếp dính ồn ào vì tác phẩm kinh điển

Nhiền khán giả ở Trung Quốc có thể dễ dàng nhận ra rằng người đẹp xứ Đài gần như có mặt trong mọi vụ đấu tố liên quan đến “Hoàn Châu cách cách” và dư luận cũng đặt ra câu hỏi rằng: “Lâm Tâm Như là người thế nào, trong sáng như ngọc hay dã tâm đen tối?”.

Bà xã Hoắc Kiến Hoa trong một chương trình truyền hình vào năm 2004 đã chia sẻ với MC rằng cô từng có những ký ức buồn khi quay “Hoàn Châu cách cách” do một diễn viên nam lúc ấy đã cố gắng lợi dụng cảnh quay để cưỡng hôn nữ diễn viên. Lâm Tâm Như cho hay, cô sợ hãi nhưng không thể phản ứng vì là diễn viên mới.

Châu Kiệt từng là bạn diễn nổi tiếng nhất của Lâm Tâm Như.

Châu Kiệt từng là bạn diễn nổi tiếng nhất của Lâm Tâm Như.

Tuy không nói ra là ai nhưng nhiều khán giả đã cho rằng người cô muốn ám chỉ là Châu Kiệt, nam diễn viên vào vai Phúc Nhĩ Khang rất thân thiết với Hạ Tử Vy của Lâm Tâm Như trên phim. Cũng vì danh tiếng tốt đẹp của Lâm Tâm Như, Châu Kiệt bị chỉ trích nặng nề là kẻ biến thái, cố tình diễn hỏng để lợi dụng đồng nghiệp.

Trong khi đó, Lâm Tâm Như lại không phản bác khiến nam diễn viên đại lục lao đao trong sự nghiệp một thời gian dài và phải rút khỏi giới giải trí. Những sự kiện họp mặt của đoàn phim “Hoàn Châu cách cách” sau này đều không có mặt Châu Kiệt. Đến năm 2017, anh mới lên tiếng phủ nhận cáo buộc cưỡng hôn, khẳng định tất cả là sự bịa đặt, và nữ diễn viên sau đó phải lên tiếng xin lỗi Châu Kiệt vì đã hủy hoại danh tiếng của anh để kết thúc vụ việc.

Châu Kiệt miệt thị bà xã Hoắc Kiến Hoa giả tạo, khéo đóng kịch thánh nữ trước mắt người xem.

Châu Kiệt miệt thị bà xã Hoắc Kiến Hoa giả tạo, khéo đóng kịch thánh nữ trước mắt người xem.

Hình ảnh của Lâm Tâm Như từng đứng trước nguy cơ bị hủy hoại khi cô tham gia show truyền hình do MC Ngô Tông Hiến đảm nhận. Trong phòng riêng của nữ diễn viên cất giữ hình nộm dán ảnh Triệu Vy bị đâm kim. Đây được xem là một hành động trù ếm ở Trung Quốc. Vì vậy, cô bị nghi ngờ đố kỵ Triệu Vy, bày trò hãm hại khiến sự nghiệp của nàng "Tiểu Yến Tử" lao đao một thời gian dài.

Sự việc chỉ lắng xuống khi nhà sản xuất chương trình Hà Tú Quỳnh - cũng chính là con dâu của nữ sĩ Quỳnh Dao - lên tiếng giải thích thay Lâm Tâm Như. Bà cho biết, "đây là phần kịch bản trong chương trình, tái hiện lại cảnh quay Dung Ma Ma lấy kim đâm Hạ Tử Vy rất nổi tiếng trong Hoàn Châu cách cách. Lâm Tâm Như hoàn toàn không liên quan".

Phạm Băng Băng coi vai Kim Tỏa là nỗi nhục lớn nhất sự nghiệp

Năm 16 tuổi “nữ hoàng thảm đỏ” được mời vào vai a hoàn Kim Tỏa trong tác phẩm của Quỳnh Dao. Đây cũng là lần duy nhất họ Phạm hợp tác với văn sĩ người Đài Loan. Nhiều người cho rằng, Phạm Băng Băng nổi tiếng hơn phần lớn là do sự xuất hiện của cô trong “Hoàn Châu cách cách”. Tuy nhiên, cô lại chưa từng coi Quỳnh Dao là ân sư mà thay vào đó cô rao danh xưng đáng trân trọng này cho nữ diễn viên Lưu Tuyết Hoa - người đã có công phát hiện ra mình.

Còn với vai Kim Tỏa, sao nữ Võ Mỵ Nương truyền kỳ lại coi là “nỗi nhục” trong đời mình và không muốn mọi người nhắc đến cô với nhân vật ấy. Nguyên nhân là do cô bức xúc vì không chỉ bị Quỳnh Dao o ép vai diễn mà còn bị bà đánh giá thấp năng lực. Năm ấy, dù cô được mời thử vai Hạ Tử Vy nhưng nữ văn sĩ đã cố chấp cho rằng "không có chuyện hai nữ chính đều ở Đại lục" nên Phạm Băng Băng bị đẩy xuống làm a hoàn còn Lâm Tâm Như được đôn lên vai chính.

Phạm Băng Băng nhiều lần tỏ ra căm ghét vai diễn Kim Tỏa của mình.

Phạm Băng Băng nhiều lần tỏ ra căm ghét vai diễn Kim Tỏa của mình.

Hơn nữa, Quỳnh Dao cũng tỏ ra không có nhiều ấn tượng với Phạm Băng Băng, đồng thời đánh giá thấp cũng như muốn nữ diễn viên cần rất nhiều thời gian tôi luyện thêm diễn xuất mới hy vọng thành công.

Chưa kể giữa họ còn có tranh chấp kiện tụng khiến hai bên phải ra tòa. Cụ thể, sau khi nhận vai Kim Tỏa, họ Phạm với công ty Quỳnh Dao bản hợp đồng kéo dài 8 năm. Tuy nhiên, cô không nhận được nhiều vai diễn như thỏa thuận. Phạm Băng Băng muốn giải ước, nhưng bị yêu cầu bồi thường 155.000 USD.

Tại tòa, kết quả Phạm Băng Băng chỉ phải bồi thường 3.000 USD. Lúc đó, Quỳnh Dao rất tức giận và miệt thị nữ diễn viên rằng: "Phạm Băng Băng sẽ mãi chỉ là một cô nha hoàn". Lời nói của Quỳnh Dao khiến mối quan hệ cả hai không thể cứu vãn.

Mâu thuẫn giữa Châu Kiệt và Tô Hữu Bằng

Ngoài xung đột với Lâm Tâm Như, mối quan hệ giữa chàng Phúc Nhĩ Khang và Ngũ A Ca cũng không êm thấm khi hai người vốn không ưa nhau trên phim trường. Trong tự truyện xuất bản năm 2005 của Trần Chí Bằng - người thủ vai em trai Nhĩ Khang, cho biết Tô Hữu Bằng thường xuyên bị một bạn diễn nam kiếm chuyện, gây thị phi.

Trên sóng truyền hình, Phúc Nhĩ Khang họ Châu từng tuyên bố "không ưa nổi sự kiêu kỳ, thái độ kiểu cách và giọng nói mai mái như đàn bà của Tô Hữu Bằng".

Hai nam diễn viên được cho là không ưa nhau trên phim trường và ngay cả khi bộ phim đã kết thúc.

Hai nam diễn viên được cho là không ưa nhau trên phim trường và ngay cả khi bộ phim đã kết thúc.

Châu Kiệt cũng lên tiếng tố cáo ê-kíp Hoàn Châu cách cách phân biệt giữa người Đài Loan và Đại lục. Theo anh, mặc dù mang mác hợp tác giữa hai phía, trên phim trường Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như hay Trần Chí Bằng tỏ ra cách biệt. Nam diễn viên cho biết, Phạm Băng Băng là người chịu thiệt thòi trên phim trường khi từ vai chính bị rớt xuống vai thấp hèn vì quan điểm "phân chia ranh giới địa lý" cổ hủ của Quỳnh Dao.

Đánh giá về chuyện ganh ghét, mối hiềm khích sau màn ảnh của ê-kíp Hoàn Châu cách cách, nhà phê bình Lưu Hoan nhận xét trên Tân Hoa Xã: "Những ngày vui vẻ, khăng khít trên phim trường của diễn viên có thể là thực, nhưng cũng có thể chỉ là vở kịch che mắt khán giả. Đừng quá bất ngờ nếu biết được sự thật, đằng sau ống kính của mỗi một tác phẩm là hàng trăm câu chuyện thị phi. Nên nhớ ngành giải trí vốn phức tạp".

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí