Thư viện Công cộng Stockholm, Thủy Điển
Thư viện công cộng Stockholm được thiết kế bởi kiến trúc sư người Thụy Điển Gunnar Aspund thiết kế. Hội trường chính là một phòng hình tròn, có sách bằng mọi ngôn ngữ Bắc Âu, bên dưới mái nhà màu trắng được thiết kế giống như một đám mây. Thư viện này là nơi đầu tiên tại Thụy Điển có thiết kế giá sách mở cho phép người đọc tự đến các giá tìm sách mà không cần đến sự giúp đỡ của nhân viên thư viên, cùng với đó là phát triển hệ thống mượn và trả sách tự động.
Khuôn viên thư viện Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: Internet.
Thư viện George Peabody ở Baltimore, Mỹ
Thư viện George Peabody được xây dựng do nhà từ thiện George Peabody gây quỹ. Ông quyết định xây dựng lên công trình này như một món quà cho sự hiếu khách và tốt bụng của người dân Baltimore nơi đây.
Thư viện được xây dựng từ thế kỉ 19, nổi tiếng với nội thất gồm những máy vòng cao vút, nền nhà được xây bằng đá cẩm thạch cũng như chi tiết nội thất bằng sắt tạo điểm nhấn cho thư viện. Năm tầng của thư viện có ban công bằng gang chứa gần 30.000 đầu sách và các cửa sổ trời giúp thư viện luôn có đủ ánh sáng.
Năm tầng của thư viện George Peabody chứa hàng nghìn đầu sách. Ảnh: Internet
Thư viện thành phố Stuttgart, Đức
Thư viện công cộng ở Stuttgart, Đức là một trong những thư viện công cộng lớn nhất trên thế giới và đặt các tiêu chuẩn quan trọng ở Stuttgart về các khía cạnh văn hoá, kiến thức và giáo dục như là một yếu tố xã hội.
Tòa bộ nội thất trong thư viện được thiết kế bởi kiến trúc sư người Hàn Quốc. Thiết kế của thư viện bị đánh giá là khá khô cứng, nhạt nhòa với những hình khối lập phương như một khối rubik khổng lồ. Tuy nhiên, trong quá trình khám phá thư viện, người đọc có thể nhận ra rằng bên trong thư viện vô cùng hiện đại, có vô số đầu sách được bố trí rộng rãi và bắt mắt. Tại đây còn có cả quầy café để bạn thư giãn đọc sách và nghiên cứu.
Thư viện Stuttgart, Đức được thiết kế như một khối rubik khổng lồ. Ảnh: Internet
Thư viện Hoàng gia Đan Mạch, Copenhagen
Thư viện Hoàng gia Đan Mạch được coi là thánh đường của kiến thức, được vua Frederik đệ III xây dựng vào năm 1648 và hoàn thành vào năm 1999. Nó là một trong những thư viện lớn nhất thế giới và là thư viện lớn nhất ở Bắc Âu.
Thư viện lưu trữ nhiều hiện vật lịch sử và hàng nghìn cuốn sách, tác phẩm Châu Âu, trong đó có nhiều cuốn sách đầu tiên của Đan Mạch in năm 1482. Phần nới rộng của thư viện được gọi là “Black Dimond” (kim cương đen) được ốp lát bằng đá granite đen và những góc cạnh không đều làm cho thư viện có hình dáng của một viên kim cương.
Công trình “Black Diamond” là phần mở rộng của thư viện Hoàng gia Đan Mạch. Ảnh: Internet.
Thư viện Jose Vasconcelos, Thành phố Mexico, Mexico
Thư viện Jose Vasconcelos nằm ở thành phố Mexico, được thiết kế bởi kiến trúc sư Alberto Kalach. Với thiết kế bao gồm một khối kiến trúc bê tông và kính, các giá sách bên trong thư viện như đang được treo lơ lửng trong không trung. Điều đặc biệt ở thư viện, có một bộ xương cá voi khổng lồ được treo ở trung tâm thư viện gây sự chú ý và ấn tượng cho những người đến thăm quan nơi đây.
Thư viện được đặt theo tên của nhà triết học, nhà chính trị gia nổi tiếng Jose Vasconcelos, đồng thời cũng là một nhân vật quan trọng trong lịch sử Mexico.
Điểm gây chú ý là bộ xương cá voi được treo tại trung tâm thư viện. Ảnh: Internet
Thư viện công cộng Boston, Massachusetts, Mỹ
Thư viện công cộng Boston nằm trong quảng trường Copley ở khu Back Bay, Boston. Nơi đây được xem như là một trong những biểu tượng văn hoá đặc trưng, cũng là điểm tham quan đầy thú vị với du khách. Thư viện được thành lập vào năm 1848, với khoảng 23 triệu bài viết bao gồm sách, đĩa DVD, đĩa CD, bản thảo, bản in và các tài liệu hình ảnh khác.
Thư viện công cộng Boston tổ chức hàng ngàn chương trình cộng đồng miễn phí vào cuối năm bao gồm các bài giảng, các buổi hòa nhạc, các triển lãm nghệ thuật và lịch sử.
Thư viện này được tạo dựng theo lối kiến trúc Italia với phòng đọc Bates được đặt theo tên của mạnh thường quân đầu tiên của thư viện: Joshua Bates- người có công lớn trong việc kiến tạo công trình thư viện này.
Thư viện Boston được biết đến là thư viện lớn thứ hai trên thế giới. Ảnh: Internet
My Vân