Những vụ cháy xe khách liên tiếp xảy ra trong mùa hè

Thứ bảy, 20/06/2020 23:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới bước vào đầu hè, khu vực Bắc - Trung Bộ hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục và thời điểm này đã xảy ra nhiều vụ cháy xe khách gây thiệt hại rất lớn về tài sản.

Trước tình hình nắng nóng vẫn kéo dài và xảy ra trên diện rộng, trên khắp cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy xe ô tô, làm gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các tài xế.

Chỉ trong 3 ngày qua, đúng lúc Bắc-Trung Bộ rơi vào đợt nắng nóng kỷ lục thì liên tiếp, 3 chiếc ô tô đã bị bốc cháy.

Vụ cháy xe khách trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai ngày 18/6. Ảnh: TL

Vụ cháy xe khách trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai ngày 18/6. Ảnh: TL

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào ngày 18/6, chiếc xe khách BKS 29B-619.24 đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai thì phát hiện có khói bốc ra. Lúc này, trên xe có 11 người. Tài xế cho xe tấp vào lề đường để mọi người xuống xe. Vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên, chiếc xe khách Sao Việt bị cháy rụi hoàn toàn.

Đến ngày 20/6, đỉnh điểm 1 ngày xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy xe ô tô khách. Rất may trong các vụ việc này đều không thiệt hại về người.

Vụ cháy xe khách trên cầu Nguyệt Viên, Thanh Hóa. Ảnh: TL

Vụ cháy xe khách trên cầu Nguyệt Viên, Thanh Hóa. Ảnh: TL

Trưa 20/6, một chiếc ô tô khách mang biển số Nghệ An đang lưu thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua cầu Nguyệt Viên xã Hoằng Quang, TP. Thanh Hóa) thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Sau vụ việc, xe khách chỉ còn trơ khung. Được biết trên xe lúc này có gần 20 người và tất cả đều thoát hiểm an toàn.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, trên đường vành đai 3 trên cao đoạn gần công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai), chiếc ô tô khách 45 chỗ BKS 29B-090.13 do tài xế Nguyễn Văn Loan (SN 1981, ở xã Kim Thư, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) điều khiển đang lưu thông trên đường bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bốc nhanh đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe.

Chiếc ô tô khách 45 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn vào tối 20/6. Ảnh: TL.

Chiếc ô tô khách 45 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn vào tối 20/6. Ảnh: TL.

Nhìn nhận 3 vụ ô tô bốc cháy chỉ trong 3 ngày qua, đúng những ngày nắng nóng đỉnh điểm, các kỹ sư ô tô đều đánh giá nguyên nhân đầu tiên là sự chủ quan, thiếu hiểu biết của người sử dụng xe.

Các kỹ sư ô tô cho hay, khi ô tô tắt máy, đóng kín cửa, phơi lâu dưới trời nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời khoảng 40 độ C thì nhiệt độ trong xe sẽ đạt từ 60 đến khoảng hơn 90 độ C.

Hoặc khi lưu thông dưới nắng nóng và mức nhiệt cao trong mùa hè cũng gây ra nguy cơ mất an toàn rất cao. Nếu kèm theo đó là tâm lý chủ quan không bảo quản, chỉn chu trong viêc chăm sóc xe, các vật dụng trên xe thì việc cháy nổ xe sẽ rất dễ xảy ra. Đặc biệt, khi xe đang lưu thông tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao cho tài xế và hành khách.

Theo anh Long, chủ garage ô tô Thiên Long ở Hai Bà Trưng, Hà Nội đưa ra lời khuyên cho các chủ xe để tránh tình trạng cháy nổ xe là nên tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ.

Bởi theo anh Long, không phải vô cớ mà các nhà sản xuất phải đặt ra chu kỳ kiểm tra xe một cách chi tiết. Trên bất kỳ chiếc xe nào cũng tồn tại một vài bộ phận có “vòng đời” hoạt động được rất ngắn và buộc phải thay thế theo quy định.

Những chi tiết tiếp xúc trực tiếp với khí hậu hoặc vận hành ở khu vực có cường độ nhiệt cao như ống dẫn nhiên liệu, vỏ dây điện,… dễ bị lão hóa sớm, gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động cũng như tiềm ẩn nguy cơ cháy.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV QG cho biết, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ lần này có khả năng kéo dài nhiều ngày ngày nữa, với mức nhiệt phổ biến ở từ 36-39 độ C. Tại miền Trung, đợt nắng nóng kéo dài lần này cũng đã duy trì được 10 ngày, dự báo sẽ còn kéo dài thêm 6-7 ngày.

Do đó, các tài xế cần hết sức lưu ý việc vận hành xe an toàn và bảo dưỡng định kỳ để tránh những thiệt hại không đáng có về người và tài sản.

Minh Châu

Tin khác

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 65km.

Giao thông
Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

(CLO) Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc điều tiết giao thông phục vụ lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giao thông
Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Khoảng 94.000 lượt hành khách qua sân bay Nội Bài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

(CLO) Hôm nay (27/4), cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ gần 94.000 lượt hành khách với khoảng 540 lượt chuyến bay cất hạ cánh.

Giao thông
Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai thác đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng

(CLO) Ngày hôm nay (27/4) tại Ga Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao SE21/22 tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

Di chuyển ra/vào Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 thế nào để tránh ùn tắc?

(CLO) Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm giảm thiểu ùn tắc.

Giao thông