Nikkei Asian Review giành 4 giải thưởng cao nhất tại lễ trao giải SOPA

Thứ năm, 27/08/2020 10:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nikkei Asian Review đã giành được bốn giải thưởng cao nhất tại Giải thưởng Biên tập xuất sắc của Hiệp hội các nhà xuất bản ở châu Á, vốn được coi là tiêu chuẩn đánh giá báo chí đẳng cấp thế giới.

Tác phẩm

Tác phẩm "Hard Water" ra ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Nikkei, đã giành được Giải thưởng SOPA 2020 cho Thiết kế Tạp chí Xuất sắc, một trong bốn giải thưởng cao nhất mà ấn phẩm nhận được. Ảnh: Ken Kobayashi

Đây là năm thứ sáu liên tiếp nền tảng tin tức có trụ sở tại Tokyo được công nhận với giải thưởng SOPA. Những người chiến thắng đã được công bố vào thứ Tư.

Trong số 17 hạng mục giải thưởng, Nikkei Asian Review - chuyên xuất bản tin tức trực tuyến cũng như tạp chí in hàng tuần - đã giành được 4 giải thưởng xuất sắc và một giải đề cử danh dự. Đây là giải thưởng xuất sắc nhất mà ấn phẩm nhận được kể từ khi ra mắt.

Các tác giả của Nikkei Asian Review, Cheng Ting-Fang và Lauly Li ở Đài Bắc, đã giành giải xuất sắc trong thể loại tin sốt dẻo với loạt bài của họ, "Các kết nối kinh doanh ở Trung Quốc gặp khó khăn dưới áp lực của Hoa Kỳ.

Ấn phẩm cũng đã giành được giải thưởng sốt dẻo năm ngoái. Cuộc phỏng vấn độc quyền của Nikkei với cựu giám đốc Nissan Carlos Ghosn vào tháng 1 năm 2019 cũng đã giành được danh dự trong hạng mục này.

Cuộc phỏng vấn hiếm hoi này diễn ra tại một nhà tạm giam ở Tokyo, mang đến cho độc giả câu chuyện của Ghosn theo lời của ông, trước khi giám đốc điều hành ô tô bỏ trốn khỏi Nhật Bản để đến Beirut vào cuối năm đó.

Trong hạng mục báo cáo, câu chuyện "Tách rời: Mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc được làm sáng tỏ", đã giành giải xuất sắc. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nikkei Asian Review được SOPA công nhận về báo cáo thuyết minh.

Ở hạng mục báo cáo văn hóa và nghệ thuật, truyện có tựa đề "Nghệ thuật trong bối cảnh bất ổn" đã giành giải xuất sắc.

"Với những hình ảnh mạnh mẽ, những bài báo này ghi lại rất rõ sự phát triển rực rỡ của nghệ thuật ở Hong Kong trong các cuộc biểu tình gần đây,", các giám khảo cho đánh giá.

Còn tác phẩm "Hard Water" đã giành được giải thưởng cho thiết kế tạp chí xuất sắc.

"Hình ảnh tuyệt đẹp với bố cục rõ ràng, hấp dẫn sẽ thu hút người đọc. Một ví dụ nổi bật về cách thiết kế giàu trí tưởng tượng có thể mang đến cho bài báo một gia vị và sức hút", giám khảo cho biết.

Số báo này cho thấy một bức chân dung đơn sắc nổi bật của hai người biểu tình trong trang bị đầy đủ, tạo nên âm hưởng cho một câu chuyện có cái nhìn cận cảnh về những người ở tuyến đầu của các cuộc biểu tình ở Hong Kong khi họ phát triển từ các cuộc biểu tình ôn hòa thành các chiến thuật đối đầu hơn.

SOPA được thành lập vào năm 1982 để đại diện cho các công ty truyền thông quốc tế, khu vực và địa phương trên khắp Châu Á.

Giải thưởng SOPA, được đưa ra vào năm 1999, do Trung tâm Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông thuộc Đại học Hong Kong quản lý. Các giải thưởng được đánh giá bởi các hội đồng của các nhà báo và học giả kỳ cựu.

Vân Trần

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo