Ninh Bình: 1.400 tân binh lên đường nhập ngũ

Thứ tư, 03/03/2021 17:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 3/3, 1.400 thanh niên tại tỉnh Ninh Bình đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Sự kiện: ninh bình

Hôm nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 cho 1.400 tân binh. Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo đơn vị quân sự, lãnh đạo tỉnh, huyện đã trực tiếp thăm hỏi, tặng hoa, quà, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Các địa phương tại tỉnh Ninh Bình đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 cho các tân binh.

Các địa phương tại tỉnh Ninh Bình đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 cho các tân binh.

Theo đánh giá, chất lượng quân năm nay cao hơn so với các năm trước, các tân binh đều có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe. Trong đó, tân binh có trình độ cao đẳng, đại học và đã được kết nạp Đảng chiếm tỉ lệ cao.

Trong đợt này, Ninh Bình có 196 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, có 100 tân binh thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh Ninh Bình và 96 tân binh thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị của Bộ Công an. 100% tân binh có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn và các quy định của lực lượng Công an.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị quân sự trực tiếp thăm hỏi, động viên các tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ thiên liên của Tổ quốc (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị quân sự trực tiếp thăm hỏi, động viên các tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ thiên liên của Tổ quốc (Ảnh: Báo Ninh Bình).

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Lễ giao nhận quân năm nay được các địa phương tổ chức ngắn gọn, an toàn, hạn chế tối đa người dự lễ, song vẫn đảm bảo trang trọng, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ. Trước đó, tại các địa phương của tỉnh Ninh Bình cũng đã tổ chức các hoạt động như gặp mặt, tặng quà tân binh và gia đình, nhất là các tân binh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức lớp đối tượng Đảng cho các thanh niên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc...

Đặng Tiến

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống