Ninh Bình: Trao đổi thông tin giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ năm, 21/03/2024 19:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 21/3/2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình đã có buổi gặp gỡ và trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Thực hiện chương trình trọng tâm trong công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình, chiều ngày 21/3/2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có buổi gặp mặt và trao đổi thông tin đến các cơ quan báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

ninh binh trao doi thong tin giua ban noi chinh tinh uy voi cac co quan bao chi ve cong tac phong chong tham nhung tieu cuc hinh 1

Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình gặp gỡ và trao đổi với các cơ quan báo chí, về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Tại buổi gặp gỡ có đồng chí Lê Hữu Quý, UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Truởng ban Thường trực Ban Chi đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, phóng viên Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình cùng đại diện các cơ quan báo chí thường trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ông Lê Hữu Quý, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết: "Từ khi được thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình họp mỗi quý một lần, còn với thường trực ban (các đồng chí trưởng, phó ban) sẽ họp mỗi tháng một lần để xử lý những vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài hay các nhân sự thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý".

ninh binh trao doi thong tin giua ban noi chinh tinh uy voi cac co quan bao chi ve cong tac phong chong tham nhung tieu cuc hinh 2

Ông Lê Hữu Quý, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Ninh Bình. Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình.

Trong năm vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình đã tham mưu đưa ra xét xử 2 vụ án, 1 vụ việc, trong đó một vụ đã được xử lý xong. Hiện tại, Ban đang tiếp tục tham mưu, theo dõi vụ án Nhận hối lộ, giả mạo công tác xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D - Ninh Bình.

"Nhiều vụ việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình nhận được thông qua kênh thông tin của báo chí phản ánh. Tuy nhiên, một số vụ việc chưa đến mức để ban đưa vào diện phải theo dõi. Khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí phản về vụ việc nào đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, hoặc lãnh đạo các ngành, các địa phương kiểm tra. Nếu có dấu hiệu của tham nhũng, tiêu cực, Ban sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định". Ông Quý nói.

Bên cạnh đó, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ hơn từ phía các cơ quan báo chí về việc tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác nội chính để người dân, cán bộ, đảng viên có thể hiểu rõ hơn.

Các cơ quan báo chí cần trao đổi các thông tin, cung cấp cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về các vụ việc phát hiện, báo chí thông tin. Để sự phối hợp được chặt chẽ, việc phản hồi trong các vấn đề báo chí nêu được kịp thời. Các vụ án, vụ việc được Ban chỉ đạo theo dõi, xử lý khi có kết quả cũng sẽ cung cấp cho báo chí thông tin, tuyên truyền sâu rộng hơn.

Trung Quyết

Bình Luận

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức