(CLO) Hình ảnh mới đây đăng tải trên mạng xã hội của nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc nhận được nhiều bình luận. Không ít khán giả cho rằng bụng của cô lộ dấu hiệu mới sinh con, song nữ diễn viên phủ nhận.
Ngày 13/4, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đăng 3 tấm hình mặc bikini lên trang cá nhân. Tuy nhiên, dưới hình ảnh, bên cạnh bình luận khen ngợi, không ít tài khoản đặt nghi vấn về vòng hai của nữ diễn viên. Những tài khoản này nhận xét vòng bụng của Lan Ngọc có vết rạn, nhăn, họ đặt nghi vấn nữ diễn viên vừa sinh con hoặc hút mỡ.
Ngay khi ồn ào về vóc dáng nổ ra, Lan Ngọc lên tiếng: "Bụng tôi lúc ngồi bị hằn cái dây ngang bụng chứ tôi chưa đẻ, cũng không hút mỡ bụng".
Trao đổi với báo chí, quản lý của Lan Ngọc khẳng định: “Ngọc bị vết hằn do dây nịt. Lịch trình của Ngọc không lúc nào để thở chứ đừng nói ngừng 9 tháng âm thầm đẻ hay 3 tháng hút mỡ. Ngọc chụp hình ảnh bikini đón hè thôi, mọi người đừng suy diễn xa quá”.
Thời gian qua, nhiều sao nữ cũng vướng tin đồn mang thai chỉ vì lộ hình bụng to hoặc có dấu hiệu nào khác mà cộng đồng mạng cho rằng giống sinh con. Khi xem ảnh bikini cách đây không lâu của Bảo Anh, nhiều tài khoản cũng khẳng định nữ ca sĩ mang thai. Midu đã ít nhất 2 lần lên tiếng phủ nhận việc cô có bầu.
Trao đổi với phóng viên về tình trạng sao nữ dễ bị đồn thổi sinh con chỉ qua vài tấm hình, Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy cho biết việc chỉ nhìn hình ảnh thôi mà đoán ai đó đang mang thai hoặc phẫu thuật thẩm mỹ rồi có bình luận ác ý cũng là một dạng body shaming, tấn công vào hình thể của người khác. Theo Tiến sĩ, đây không phải cách ứng xử có văn hóa trên mạng xã hội.
Tiến sĩ nhấn mạnh phụ nữ nói chung và nghệ sĩ nói riêng thường rất coi trọng ngoại hình. Mọi bình phẩm về ngoại hình nhẹ có thể khiến người nghe buồn và nặng hơn là gây ám ảnh. Họ có thể cảm thấy bị sỉ nhục hoặc cảm thấy bị giảm giá trị. Từ đó, họ có những hành động cực đoan như bỏ ăn hoặc thậm chí hút mỡ và có thể phải gánh chịu hậu quả không mong muốn sau đó.
(CLO) Từ ngày 4-17/6, Liên hoan phim ngắn và châu Á 2024 sẽ được tổ chức ở Nhật Bản. Tại đây, những người đam mê môn nghệ thuật thứ 7 sẽ lần đầu tiên được xem các bộ phim do trí tuệ nhân tạo (AI) viết kịch bản.
(CLO) Trên trang cá nhân, Mai Thu Huyền thông báo về việc bộ phim "Đóa hoa mong manh" rời rạp chiếu tại Việt Nam chỉ sau 3 tuần công chiếu với doanh thu vô cùng thất vọng.
(CLO) Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Xuân Hình cho biết ông rất bất ngờ khi bị người lạ dùng hình ảnh của mình để quảng cáo thuốc chưa bệnh xương khớp. Những đoạn quảng cáo này tràn lan trên nhiều trang mạng khiến người dùng lầm tưởng ông đồng ý giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng.
(CLO) Sau 7 phần, tổng doanh thu của thương hiệu "Lật mặt" chinh phục cột mốc 1.000 tỷ đồng. Và Lý Hải chính thức trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng của điện ảnh Việt. Đồng thời, "Lật mặt" cũng là series phim điện ảnh có tổng doanh thu cao nhất lịch sử phim Việt.
(CLO) Trong tháng 5 năm 2024, hàng loạt các tựa phim chất lượng đến từ nhiều nền điện ảnh sẽ liên tục đổ bộ rạp chiếu. Từ các thương hiệu phim nổi tiếng đến những tác phẩm lãng mạn và cả kinh dị đặc sắc, bữa tiệc điện ảnh mùa hè sẽ làm hài lòng mọi khán giả.