Nỗ lực bảo vệ môi trường

Thứ sáu, 13/05/2016 14:39 PM - 0 Trả lời

Nhằm chấm dứt hoàn toàn hiện tượng khai thác than trái phép tại các điểm có than nằm xen kẹt trong khu dân cư, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã cấp giấy phép cho Tổng Công ty Đông Bắc khai thác tận thu than (bằng phương pháp lộ thiên) tại vỉa 9a, 9b cánh Nam khu Đồi Sắn thuộc mỏ than Mạo Khê. Tổng Công ty Đông Bắc đã giao cho đơn vị thành viên là Công ty TNHH MTV 397 thực hiện nhiệm vụ và đặt mục tiêu hoàn thành trong 4 năm.

(NBCL) Nhằm chấm dứt hoàn toàn hiện tượng khai thác than trái phép tại các điểm có than nằm xen kẹt trong khu dân cư, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã cấp giấy phép cho Tổng Công ty Đông Bắc khai thác tận thu than (bằng phương pháp lộ thiên) tại vỉa 9a, 9b cánh Nam khu Đồi Sắn thuộc mỏ than Mạo Khê. Tổng Công ty Đông Bắc đã giao cho đơn vị thành viên là Công ty TNHH MTV 397 thực hiện nhiệm vụ và đặt mục tiêu hoàn thành trong 4 năm. Tuy nhiên, khu vực khai thác than nằm cận kề các hộ dân, cung đường vận chuyển đi qua nhiều khu dân cư, nhiệm vụ khai thác phải đảm bảo môi trường trở nên hết sức khó khăn.

[caption id="attachment_97600" align="aligncenter" width="460"]Bốc xúc đất đá tại khai trường Công ty TNHH MTV 397. Bốc xúc đất đá tại khai trường Công ty TNHH MTV 397.[/caption]

Nhận thức được điều này Công ty 397 đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ môi trường. Trước hết là tuân thủ pháp luật về môi trường, hoàn thành mọi thủ tục pháp lý để thực hiện hoạt động khai thác như: lập dự án đầu tư xây dựng công trình; báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án cải tạo, phục hồi môi trường (đã được phê duyệt); được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép nổ mìn; được quy định tuyến đường, thời gian, phương tiện vận chuyển, địa bàn khai thác; được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; thực hiện quan trắc môi trường định kỳ (4 lần/năm) và đóng phí bảo vệ môi trường theo quy định...

Trước khi thực hiện nổ mìn tại khai trường, Công ty đã phối hợp cùng chính quyền địa phương thỏa thuận với các hộ dân (trong vùng ảnh hưởng), quay chụp hiện trạng công trình, nhà ở, vật kiến trúc của các gia đình, để theo dõi mức độ ảnh hưởng (nếu có) làm cơ sở đền bù theo quy định của pháp luật. Thông báo trước 2 ngày và mời lãnh đạo Công an thị xã Đông Triều, phường Mạo Khê và các khu dân cư Vĩnh Tân, Vĩnh Phú giám sát quá trình nổ mìn.

Thực tế sau nổ mìn, đã có nhiều kiến nghị về việc nổ mìn làm ảnh hưởng tới các công trình và hoạt động khai thác có ảnh hưởng đến môi trường, tiếng ồn và nguồn nước giếng sinh hoạt của người dân. Công ty đã tiếp thu và giải quyết thỏa đáng mọi kiến nghị; từ đó đã điều chỉnh giảm lượng thuốc nổ từ 1.000kg/bãi nổ xuống còn dưới 600kg/bãi, nhưng các hộ dân vẫn có kiến nghị nên đã tạm dừng hoạt động nổ mìn (chuyển sang bóc xúc bằng phương pháp cạy bẩy) từ ngày 25/12/2015. Đồng thời, ngừng sản xuất vào ban đêm để không ảnh hưởng đến giấc ngủ người dân (chỉ sản xuất từ 6h đến 21h); triển khai làm hàng rào tôn, lưới che chắn quanh khai trường nhằm hạn chế tiếng ồn và phát tán bụi ra môi trường dân cư. Bố trí năm xe chuyên dụng thực hiện việc tưới nước dập bụi trên cung đường vận chuyển và khu vực khai trường.

Phối hợp với các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và người dân tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá mức độ thiệt hại, lên phương án đền bù, hỗ trợ kinh phí khắc phục môi trường theo hướng có lợi cho dân. Qua kiểm tra, các giếng nước khu Vĩnh Tân đều có mức nước  từ 2m đến 4m, song đơn vị vẫn hỗ trợ tiền nước và môi trường cho 98 hộ dân bị ảnh hưởng.

Ngày 25/4/2016 đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan của thị xã Đông Triều, Công ty CP Tư vấn, kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hạ Long và các hộ dân tổ chức cuộc họp để thống nhất phương pháp và cách xác định mức độ ảnh hưởng sau khi nổ mìn theo ý kiến của các hộ dân khu Vĩnh Tân. Theo đó, Công ty CP Tư vấn kiểm nghiệm chất lượng công trình xây dựng Hạ Long tiến hành kiểm tra xác định mức độ ảnh hưởng của các công trình, vật kiến trúc của các hộ dân làm cơ sở pháp lý bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty đã bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án khai thác khoáng sản; đã giải phóng mặt bằng, xây dựng xong khu tái định cư tại khu Vĩnh Hòa diện tích 7,3 ha tương đương 273 lô tái định cư với tổng giá trị gần 43,8 tỷ đồng. Sử dụng 21 lao động địa phương tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, thu nhập bình quân khoảng 94,4 triệu đồng/năm; hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa khu Vĩnh Tân, Vĩnh Phú, Vĩnh Tuy II và 4 nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Có thể thấy, việc Công ty 397 thực hiện khai thác Dự án 9a, 9b là đã tuân thủ mọi quy định của pháp luật, tuy nhiên vẫn có ảnh hưởng đến môi trường. Công ty đã có nhiều biện pháp bảo vệ môi trường tích cực, tiếp thu ý kiến của người dân, cùng nhân dân và chính quyền địa phương giải quyết, khắc phục tốt mọi hậu quả phát sinh trên tinh thần lắng nghe, cầu thị. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường đặc biệt là công tác vệ sinh, phun nước trên các tuyến đường vận chuyển, kiểm soát chặt chẽ hơn các phương tiện vận chuyển về trọng tải, tốc độ, quy định che chắn bạt, thời gian vận chuyển...

Mặt khác, đây là dự án ngắn hạn, thực hiện nhiệm vụ chính trị là chính, để giảm thời gian hoạt động dự án, ít ảnh hưởng đến môi trường thì chính quyền địa phương (chủ yếu là cấp phường) cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu về mục đích ý nghĩa của dự án, để người dân chấp hành các quy định của pháp luật về chủ trương triển khai thực hiện dự án, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với người dân giám sát hoạt động của doanh nghiệp (như các cam kết giữa doanh nghiệp với địa phương), tham gia bảo vệ môi trường và tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhanh nhất, sớm hoàn nguyên trả lại môi trường thực sự “Xanh - Sạch - Đẹp” như mong muốn của người dân và toàn xã hội.❑

Nguyễn Quân

Tin khác

Chuyên gia: Gói giải cứu nhà ở của Trung Quốc là quá nhỏ để chấm dứt khủng hoảng

Chuyên gia: Gói giải cứu nhà ở của Trung Quốc là quá nhỏ để chấm dứt khủng hoảng

(CLO) Doanh số bán nhà mới của Trung Quốc giảm nhanh hơn trong những tháng gần đây, khi các hộ gia đình ngày càng thích mua nhà trên thị trường thứ cấp.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lỗ liền 5 quý kinh doanh, cổ phiếu Nhựa Đông Á (ADG) bị hạn chế giao dịch

Lỗ liền 5 quý kinh doanh, cổ phiếu Nhựa Đông Á (ADG) bị hạn chế giao dịch

(CLO) CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (Mã ADG) đã bước sang Quý thứ 5 liên tiếp kinh doanh thua lỗ. Cổ phiếu của công ty cũng vừa bị hạn chế giao dịch

Tài chính - Bảo hiểm
Ngắm tuyết giữa mùa hè tại Australia chỉ từ 0 đồng cùng Vietjet

Ngắm tuyết giữa mùa hè tại Australia chỉ từ 0 đồng cùng Vietjet

(CLO) Tiếp nối chuỗi hoạt động chào hè rực rỡ, Vietjet mang tới cho hành khách ưu đãi hấp dẫn đón mùa đông tại “xứ sở chuột túi” với vé bay khứ hồi hạng Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi, suất ăn nóng tươi ngon. Chương trình áp dụng cho khách đặt vé tại website www.vietjetair.com, ứng dụng di động Vietjet Air từ nay đến hết ngày 10/06/2024, với thời gian bay không giới hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam Định: Vượt kế hoạch thu hút đầu tư cả năm 2024

Nam Định: Vượt kế hoạch thu hút đầu tư cả năm 2024

(CLO) Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Nam Định đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án đầu tư mới tương đương khoảng 240 triệu USD; vượt kế hoạch thu hút đầu tư cả năm 2024 (kế hoạch đề ra 200 triệu USD).

Kinh tế vĩ mô
Vinamilk và sữa đặc Ông Thọ tái hiện “góc phố ẩm thực tuổi thơ” tại Lễ hội bánh mì

Vinamilk và sữa đặc Ông Thọ tái hiện “góc phố ẩm thực tuổi thơ” tại Lễ hội bánh mì

(CLO) Bánh mì chấm sữa đặc Ông Thọ, món ăn gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ một lần nữa lại gây thương nhớ và trở thành món ăn “tạo cơn sốt” tại Lễ hội bánh mì 2024 được tổ chức lần 2 tại TP.HCM vừa qua.

Thị trường - Doanh nghiệp