Chi hội Nhà báo Khoa Phát thanh và Truyền hình:

Nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo giảng dạy, phát huy thế mạnh của mỗi hội viên

Thứ ba, 29/03/2022 11:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những năm qua, Chi hội Nhà báo Khoa Phát thanh và Truyền hình đã tích cực sáng tạo, bổ sung các phương pháp mới vào giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Những sáng tạo đó đem lại hiệu ứng tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy vai trò của hội viên trong thực hiện nhiệm vụ

Hiện nay, Chi hội Nhà báo Khoa Phát thanh và Truyền hình - Học viện Báo chí và Tuyên truyền có 23 hội viên. Sau khi được kiện toàn, Chi hội có Ban Thư ký gồm 1 thư ký, 1 phó thư ký và 1 uỷ viên phụ trách kiểm tra.

Dù chỉ có hơn 20 cán bộ giảng viên nhưng dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, các hội viên của Chi hội luôn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, gắn việc học lý thuyết với thực hành. Mỗi năm, khoa đảm nhiệm giảng dạy trung bình 24 lớp với khoảng gần 1.300 sinh viên, học viên ở 6 chuyên ngành là: báo phát thanh, báo truyền hình, báo mạng điện tử, quay phim, truyền hình chất lượng cao, báo mạng điện tư chất lượng cao ở bậc đại học, bậc thạc sỹ và bậc tiến sỹ.

Bài liên quan
no luc nang cao chat luong dao tao giang day phat huy the manh cua moi hoi vien hinh 1

Một buổi thực hành của sinh viên khoa PTTH tại studio.

Hơn 2 năm qua, khi đợt dịch Covid-19 xảy ra, vượt qua những khó khăn, khoa là đơn vị đi đầu phong trào giảng dạy online, gắn kết sinh viên, giãn cách nhưng không xa cách duy trì việc dạy, học, thực hành… đóng góp tích cực vào quá trình tổ chức triển khai đào tạo từ xa của Học viện.

Giảng viên Đinh Thị Xuân Hòa, Phó Trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình, Thư ký Chi hội cho biết: Bên cạnh việc đảm bảo giờ giảng với chất lượng tốt, Chi hội nhận thức ngày càng rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của nghiên cứu khoa học. Các giảng viên, hội viên tích cực nghiên cứu từ đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp Học viện, cấp Bộ đến cấp Nhà nước. Số lượng công trình khoa học cũng tăng cao so với nhiệm kỳ trước, trung bình có 10 – 15 đề tài cấp cơ sở/ năm; hàng trăm đề tài khoa học sinh viên, học viên; đặc biệt là hơn 50 bài báo khoa học đăng tạp chí.

Đưa đào tạo gắn liền với thực tế đời sống báo chí

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi hội còn tập trung thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Trong đó, luôn xác định bám sát các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Học viện Báo chí và Tuyên truyền để lồng ghép vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học, triển khai các Hội thảo, tọa đàm của khoa.

Năm 2021, Chi hội đã tổ chức thành công 1 số hội thảo khoa học, như hội thảo: “Vai trò của báo chí cách mạng trong đấu tranh phòng, chống tin giả trên mạng xã hội”, Hội thảo “Khai thác hiệu quả mạng xã hội trong học tập của sinh viên Khoa Phát thanh Truyền hình và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”…

Hưởng ứng cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ khoa, Chi hội Nhà báo Khoa Phát thanh và Truyền hình đã hưởng ứng và triển khai ngay hoạt động truyền thông, hướng dẫn cán bộ, giảng viên và sinh viên rộng rãi trên các kênh của khoa. Sau gần 3 tháng phát động, đã có gần 850 bài báo và bài khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên của khoa tham gia.

no luc nang cao chat luong dao tao giang day phat huy the manh cua moi hoi vien hinh 2

Hội viên Chi hội nhà báo khoa PTTH và sinh viên đi thực tế, nghe chia sẻ kinh nghiệm tại Báo điện tử Vietnamplus (Thông tấn xã Việt Nam).

Hội viên Chi hội Nhà báo Khoa Phát thanh và Truyền hình thường xuyên được mời tham gia vào hội đồng giám khảo các Giải Báo chí lớn như giải Báo chí Búa liềm vàng - Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng; Giải Báo chí Quốc gia...

Để tạo không gian thể nghiệm, rèn luyện chuyên nghiệp cho sinh viên, trong 5 năm qua, Chi hội Nhà báo Khoa Phát thanh và Truyền hình cũng đã tổ chức thành công Giải Báo chí Sóng trẻ - Giải Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Chi hội và khoa cũng đã thành lập 4 câu lạc bộ nghiệp vụ là: Sóng trẻ Phát thanh, Sóng trẻ News, STV và Sóng trẻ quay phim. Các nội dung truyền thông của các câu lạc bộ luôn tập trung vào tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoạt động của nhà trường và đời sống sinh hoạt, học tập của giới trẻ.... Đặc biệt, đã có nhiều tuyến bài theo tính thời sự, tuyên truyền về Đại hội Đảng khóa XIII; về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay; truyền thông vấn đề liên quan đến dịch Covid - 19… Năm 2021, khoa có 156 sản phẩm truyền thông về phòng chống Covid - 19 đăng trên báo Vietnamplus và trên Đài PTTH Hà Nội.

Cùng với đó, Chi bộ, Chi hội đã tổ chức thực hiện Bộ Sách nói Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đã được NXB Chính trị Quốc gia Sự thật duyệt, đang chờ duyệt ở cấp cao hơn.

Đặc biệt, khoa còn chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động từ tổ chức các tọa đàm, các đợt tập huấn cho nhà báo, giảng viên và sinh viên về nghiệp vụ báo chí báo chí truyền thông cũng như những chủ đề quan trọng, “nóng hổi” của dòng chảy cuộc sống.

Để mỗi hội viên hào hứng, tích cực, trách nhiệm

Để có được thành công, Chi Hội đã luôn chủ động góp phần tham mưu, tư vấn cho Chi bộ, cho lãnh đạo khoa, nhà trường về các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chất lượng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, hội viên. Đặc biệt là cách thức nâng cao phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu của khoa, của Học viện.

no luc nang cao chat luong dao tao giang day phat huy the manh cua moi hoi vien hinh 3

Hội viên Chi hội nhà báo khoa PTTH nhận Giải Bài báo nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ tại Hội báo toàn quốc năm 2019 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Giảng viên Đinh Thị Xuân Hòa cho biết, từ khi được thành lập, Chi hội luôn giúp các Hội viên thể hiện vai trò, thế mạnh của mỗi thành viên bằng cách giao việc hợp lý, đúng sở trường. Việc làm đó giúp các giảng viên, Hội viên hào hứng, tích cực, không ngừng trau dồi nhận thức về sự đoàn kết, kỹ năng chuyên môn, luôn trau chuốt trong từng buổi giảng, từng hoạt động nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, Ban thư ký Chi hội luôn xác định vai trò nòng cốt của mình. Luôn chủ động, tận tâm, đôn đốc, kiểm tra giám sát, nhắc nhở, động viên kịp thời tới cán bộ, Hội viên Chi hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và đặc biệt là việc chấp hành Luật báo chí, 10 quy tắc đạo đức nghề nghiệp người làm báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội, chấp hành Điều lệ Hội.

“Để tiếp tục phát huy hơn nữa, trong bối cảnh xã hội hiện đại, công nghệ phát triển, nhu cầu xã hội, nhu cầu của người học, của các cơ quan tuyển dụng ngày càng cao Chi hội Nhà báo Khoa Phát thanh và Truyền hình nói chung, mỗi hội viên trong Chi hội nói riêng sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, dành thời gian, tâm sức, trách nhiệm, không ngừng sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo giảng dạy các hệ, các chuyên ngành và nỗ lực nghiên cứu khoa học. Định hướng, hướng dẫn để mỗi hội viên là những “chiến sĩ” có tâm, có tầm, có tài, tinh thông trong đào tạo nguồn nhân lực báo chí, truyền thông thời đại công nghệ 4.0 và để mỗi hội viên là nhà nghiên cứu báo chí truyền thông trách nhiệm, tâm huyết với những đóng hiệu quả cho nền báo chí cách mạng Việt Nam”, Thư ký Chi hộ nhà báo Khoa Phát thanh Truyền hình, giảng viên Đinh Thị Xuân Hòa khẳng định.

Lê Tâm

Bình Luận

Tin khác

Đoàn kết, năng động, đổi mới - sáng tạo, vững nghiệp vụ

Đoàn kết, năng động, đổi mới - sáng tạo, vững nghiệp vụ

(CLO) Chiều 10/5, tại Hà Nội, Chi Đoàn 1 - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2027.

Công tác hội
Các tác phẩm bám sát thực tiễn, có tính thời sự cao, đi vào các điểm nóng

Các tác phẩm bám sát thực tiễn, có tính thời sự cao, đi vào các điểm nóng

(CLO) Sáng 10/5, Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII - 2023 họp tổng kết vòng sơ khảo, thảo luận về nội dung và chất lượng tác phẩm dự Giải, đánh giá công tác chấm giải tại các tiểu ban và thống nhất danh sách vào vòng chung khảo.

Công tác hội
CLB Phóng viên thường trú tại tỉnh Quảng Trị kỷ niệm 10 năm thành lập

CLB Phóng viên thường trú tại tỉnh Quảng Trị kỷ niệm 10 năm thành lập

(CLO) Ngày 9/5, tại thành phố Đông Hà, Câu lạc bộ Phóng viên (CLBPV) thường trú tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. 

Công tác hội
Công trình tu bổ, tôn tạo Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng sẽ về đích đúng tiến độ

Công trình tu bổ, tôn tạo Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng sẽ về đích đúng tiến độ

(CLO) Ngày 09/5/2024, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức lễ cất nóc công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Công tác hội
TP Hồ Chí Minh:  Tập huấn kỹ năng viết bài chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TP Hồ Chí Minh: Tập huấn kỹ năng viết bài chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Trong 2 ngày 9 và 10/5, tại TP.HCM, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng viết bài chuyên luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác hội