Nơi khởi nguồn cho ước vọng vươn cao

Thứ sáu, 30/03/2018 15:52 PM - 0 Trả lời

( CLO) Trong công cuộc phát triển nguồn nhân lực cho đất nước đang đổi mới như hiện nay, một trong những yêu cầu cấp bách cần đặt ra là nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn cho người lao động và đào tạo nhân tài cho xã hội. Để có được điều đó, vai trò của các nhà trường cấp phổ thông là vô cùng quan trọng đối với phụ huynh trong việc “chọn mặt gửi vàng” nơi tin cậy cho con học tập.

Thấu hiểu những trăn trở đó, Tập  đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt đã cho ra đời trường THCS - THPT Nam Việt với cơ sở vật chất và giáo dục đạt chuẩn quốc tế vào năm 2011 tại quận Tân Phú và 2017 tại quận 12 với triết lý giáo dục “Học tập sáng tạo – Rèn luyện chăm ngoan – Vui chơi lành mạnh”. Cơ sở 3 - chuẩn Quốc tế đang trong giai đoạn chuẩn bị khánh thành để kịp đón học sinh vào năm học mới 2018-2019 với những trang thiết bị theo quy chuẩn và đội ngũ thầy cô giáo tận tâm với ước vọng Nam Viêt sẽ là nơi khởi nguồn cho những ước vọng của các em vươn cao trong tương lai.

Báo Công luận
Học sinh trường PTTH Nam Việt trong ngày khánh thành ngôi trường mới  

Thực tế cho thấy, qua 7 năm hoạt động “Kiên trì với mục tiêu và thực thi xuất sắc mỗi ngày”, trường đã đạt tỉ lệ đậu tốt nghiệp 100% và tỉ lệ đậu Đại học, Cao đẳng 100%. Thành tích đó đưa trường Nam Việt đứng trong top đầu về giáo dục và đào tạo ở TP.HCM. Thành tích có được nhờ vào phương pháp giáo dục sáng tạo, cơ sở vật chất chuẩn quốc tế và mức học phí tương xứng với hoàn cảnh của mỗi học sinh ở khu vực này.

Báo Công luận
Bà Trương Mỹ Hoa -nguyên PCT Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đến tham dự lễ khai giảng năm học mới trường PTTH Nam Việt 

Một trong những điểm nổi bật của Nam Việt là việc áp dụng phương pháp “học gắn liền với trải nghiệm sáng tạo”, biến những môn học tưởng như khô cứng trở nên hào hứng và đam mê đối với các em học sinh.

Thông qua việc phân tích, đánh giá các năng lực, kỹ năng của học sinh, giáo viên sẽ đưa ra cách thức giảng dạy phù hợp với năng lực tiếp thu cho từng người, từ đó khơi gợi cảm hứng học tập tự nhiên, giúp học sinh chủ động học tập để đạt được kết quả tốt nhất.

Nhà trường còn gắn bó chặt chẽ với phụ huynh bằng nhiều hình thức: họp, sổ liên lạc, qua điện thoại, tổ chức tham gia hoạt động ngoại khóa… Hơn thế nữa, với mong muốn là nơi hàng đầu trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho các em, trường đã mạnh dạn đầu tư mời ca sĩ hàng đầu và vốn được giới trẻ thần tượng về biểu diễn trong dịp khánh thành và khai giảng năm học mới như: Sơn Tùng M TP, Hari Won.

Báo Công luận
Ca sĩ Sơn Tùng biểu diễn và giao lưu âm nhạc với học sinh trường Nam Việt  

Một phụ huynh chia sẻ: “Nam Việt được trang bị xe đưa đón cao cấp, cơ sở vật chất chuẩn quốc tế, đầy đủ tiện nghi như máy lạnh cho phòng học, phòng ngủ, phòng vi tính, thư viện, đầu tư sân chơi thể thao... Bên cạnh đó, mỗi lớp có giáo viên Quản nhiệm chăm sóc và quản lý nghiêm từ việc học, ăn uống, ngủ nghỉ của học sinh, được bám sát từ lớp học đến khu nội trú và nhà ăn... Điều này giúp cho con em chúng tôi vừa tiếp thu kiến thức, vừa khám phá bản thân và cảm nhận niềm hạnh phúc mỗi ngày đến trường”.

Ông Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt chia sẻ: “Chúng tôi hướng đến mục tiêu tạo ra một môi trường học đường thoải mái, lành mạnh và an toàn, nơi mà mỗi học sinh đều có những trải nghiệm thú vị. Chúng tôi hy vọng rằng, thời gian các em học tập tại Nam Việt sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong suốt quãng đời học sinh của các em”.

Báo Công luận
Ông Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Nam Việt 

Hiện nay trường THCS – THPT Nam Việt bắt đầu tuyển sinh trong cả nước năm học 2018 – 2019 cho các khối lớp từ 6 đến 12 (Áp dụng gói HP ưu đãi cho 500 HS đăng ký trước) với mức học phí vô cùng hấp dẫn và ưu đãi (dành cho nội trú-bán trú, 2 buổi) từ 750.000vnđ đến 1.825.000vnđ.

Mong muốn của Nam Việt là mang tới nền tảng tri thức toàn diện cho học sinh và ngay từ bây giờ các em có thể bắt đầu hành trình khám phá và trải nghiệm bản thân tại môi trường học tập lý tưởng này.

Mạc Huân 

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục