(CLO) “Du lịch Quảng Ninh nói không với rác thải” không chỉ là khẩu hiệu hành động, mà còn là quyết tâm của Quảng Ninh trong hành trình phát triển du lịch bền vững.
Từ nỗ lực tiên phong của huyện đảo Cô Tô, TP Hạ Long
Huyện đảo Cô Tô nằm trong vịnh Bắc Bộ ở phía Bắc Việt Nam, đã và đang trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.
Tuy vậy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của du lịch, môi trường trên đảo bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lượng rác từ sinh hoạt và hoạt động du lịch, đặc biệt là rác thải nhựa.
Để giảm thiểu tối đa tác hại của túi nilon, rác thải nhựa trên địa bàn huyện, năm 2021, Huyện ủy Cô Tô đã phê duyệt đề án “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa”. Sau hơn 1 năm triển khai, huyện Cô Tô đã đạt được một số kết quả nhất định: Nhận thức của nhân dân, du khách được nâng lên; phong trào nói không với túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần gắn với công tác vệ sinh môi trường, làm sạch bãi biển, nhất là phong trào vệ sinh môi trường vào các chiều thứ 5 hằng tuần đi vào nền nếp; bộ mặt cảnh quan môi trường được cải thiện, tạo thành ý thức, lối sống cho từng người dân và du khách, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch huyện và mục tiêu phát triển KT-XH bền vững.
Và năm 2022, để tiếp tục ngăn chặn thực trạng này, xây dựng hình ảnh đẹp về Cô Tô trong mắt du khách, đồng thời hướng tới phát triển bền vững, từ ngày 1/9, huyện Cô Tô đã thí điểm áp dụng quy định du khách không mang chai nhựa, túi nilon, vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi đi du lịch trên đảo. Huyện cũng tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh, tiểu thương về việc không sử dụng túi nilon; không xả rác xuống bãi biển; rà soát, vận động các hộ kinh doanh, siêu thị thành lập đại lý cung cấp, bán những sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi nilon truyền thống và đồ nhựa dùng một lần để người dân sử dụng. iệc thí điểm sẽ được triển khai trong khoảng vài tháng, sau đó sẽ tổng kết để tiến tới áp dụng chính thức quy định này.
Huyện Cô Tô cũng kêu gọi mỗi người dân trên huyện đảo Cô Tô cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa bằng các hành động cụ thể, thiết thực. Thay đổi thói quen, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon thông qua việc mua sắm, trong sinh hoạt, làm việc, lao động thường ngày; sử dụng thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường. Tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống bằng những hành động nhỏ nhất như phân loại rác thải tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên liệu; lên án kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường biển, thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên, năng lượng.
Đến quyết tâm lớn của Quảng Ninh
Đề án “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa” hay phong trào “Chống rác thải nhựa” của TP Hạ Long là những nỗ lực đáng ghi nhận của các địa phương Quảng Ninh trong việc tạo dựng một Quảng Ninh xanh, sạch đẹp trong mắt du khách trong nước và quốc tế. Đơn cử như TP Hạ Long, bằng nhiều cách làm đồng bộ, quyết liệt, đến nay phong trào "Chống rác thải nhựa" trên Vịnh Hạ Long đã góp phần làm giảm trên 90% rác thải nhựa trong các hoạt động tham quan, du lịch trên Vịnh; đồng thời làm thay đổi đáng kể nhận thức, hành động của cộng đồng doanh nghiệp, người dân cũng như du khách, hướng tới việc giảm thiểu chất thải nhựa trên Vịnh Hạ Long.
Tuy nhiên, để hiện thực hoá mong muốn một một Quảng Ninh thực sự xanh, sạch đẹp, còn cần nhiều hơn thế. Tỉnh Quảng Ninh có bờ biển dài trên 250km, sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với những giá trị đặc hữu về văn hóa - lịch sử, cảnh quan, cũng như đa dạng sinh học. Ngoài ra, tỉnh còn có vịnh Bái Tử Long và nhiều đảo lớn với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành, là điểm đến nghỉ dưỡng lí tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Vì vậy, việc khuyến khích và tiến tới áp dụng chặt chẽ quy định không sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng 1 lần đối với nhân dân và du khách là cần thiết, góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái biển, phát triển du lịch bền vững, thân thiện môi trường.
Tuy vậy, với quyết tâm và nỗ lực đang có, cùng giải pháp đúng, trúng, cần thiết trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc hạn chế rác thải nhựa được triển khai mạnh mẽ thì thời gian tới áp lực về rác thải đối với môi trường nói chung, môi trường biển đảo nói riêng sẽ được kéo giảm, qua đó góp phần xây dựng một cuộc sống trong lành hơn, một môi trường du lịch bền vững, không rác thải nhựa.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 8/5/2024, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn được dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
(CLO) Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh vừa có quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với ông T.Đ.T, địa chỉ tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong. Ông T. là chủ nhân kênh tik tok "vua" quạt.
(CLO) Mới đây, UBND huyện Quảng Xương có đề xuất gửi Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc xin xây Tượng đài Phà Ghép chiến thắng với tổng mức đầu tư lên đến hơn 85 tỷ đồng.
(CLO) Cơn mưa lớn sáng 7/5 khiến nhiều phóng viên bị ướt nhưng không vì thế mà các bức ảnh, thước phim về sự kiện lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ bị gián đoạn.
(CLO) Dự báo từ ngày 8/5 đến 16/5, một số khu vực tại TP HCM có xác suất mưa từ 60-75%. Riêng ngày 10/5, tất cả khu vực thuộc thành phố có xác suất mưa 75%.