(CLO) Hơn 3.000 đại biểu từ 162 nước thành viên tham dự Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 10 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa diễn ra tại Nairobi (Kenya) đã đạt được một thỏa thuận mang tính chất đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp về loại bỏ trợ giá đối với mặt hàng nông sản xuất khẩu.
Theo đó, 162 nước thành viên của tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh đã nhất trí dỡ bỏ các khoản trợ giá xuất khẩu nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng cho người nông dân tại các quốc gia.
Theo thỏa thuận, các nước phát triển cam kết dỡ bỏ ngay lập tức trợ giá xuất khẩu nông sản, trong khi các nước đang phát triển cam kết sẽ dỡ bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản trong thời gian từ nay đến năm 2018.
[caption id="attachment_71550" align="aligncenter" width="600"]
Các nước đang phát triển áp dụng lộ trình dỡ bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản đến năm 2018. (Ảnh: Internet)[/caption]
Tuy nhiên, các nước đang phát triển sẽ được phép linh hoạt bù giá trong khâu tiếp thị và vận chuyển đối với các sản phẩm nông nghiệp cho tới cuối năm 2023. Các nước nghèo và những nước nhập khẩu lương thực sẽ có thời gian để tiến hành cắt giảm trợ cấp xuất khẩu nông sản.
Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo đánh giá cao thỏa thuận dỡ bỏ trợ giá xuất khẩu nông sản, và coi đây là kết quả đáng kể nhất về lĩnh vực nông nghiệp trong lịch sử 20 năm thành lập và hoạt động của tổ chức này.
Ông Vương Thụ Văn - Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc cho rằng: "Đây là một thành công của lĩnh vực nông nghiệp và là thành công đối với các nước đang phát triển bởi nó sẽ giúp cải thiện thu nhập của người nông dân."
Ủy ban châu Âu cũng hoan nghênh và cho rằng thỏa thuận khiến thương mại toàn cầu trở nên công bằng hơn. Ủy viên thương mại Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstroem cho rằng đối với những người còn nghi ngại, thỏa thuận trên đã chứng minh vai trò và năng lực của WTO trong việc giải quyết các vấn đề.
Thỏa thuận trên được kỳ vọng sẽ tạo ra sân chơi bình đẳng cho nông dân và các chủ trang trại, đặc biệt là ở các quốc gia nghèo, đồng thời sẽ chấm dứt các khoản trợ giá bóp méo hoạt động thương mại, thúc đẩy thương mại toàn cầu công bằng hơn.
Các đại biểu tại Hội nghị Bộ trưởng của WTO cũng nhất trí kết nạp 2 nước thành viên mới là Afgahnistan và Liberia.
Tuy nhiên, Hội nghị này vẫn chưa thu hẹp được những bất đồng còn tồn tại giữa các nước giàu và nghèo về cách khai thông sự bế tắc dai dẳng của vòng đàm phán thương mại tự do Doha.
T.Tân