Nữ diễn viên Tống Thiến rời SM chuyển sang Trung Quốc hoạt động?

Thứ hai, 12/04/2021 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Năm 2009, Tống Thiến ra mắt dưới tư cách là thành viên của nhóm f(x) thuộc nhà SM tại Hàn Quốc. Cô được biết đến với nghệ danh Victoria, trong các vai trò ca sĩ, vũ công, người mẫu, diễn viên.

Sự kiện: diễn viên

Cư dân mạng Trung Quốc mới đây nhận ra thông tin cá nhân của Tống Thiến trong phần giới thiệu nghệ sĩ của SM đã bị biến mất hoàn toàn. Nghi vấn đặt ra SM và Tống Thiến đã hoàn toàn tách khỏi nhau, từ nay về sau, cô sẽ chuyển hẳn mọi hoạt động sang phía Trung Quốc?.

Tin đồn Victoria rời SM Entertainment bắt đầu được lan truyền từ năm 2015, nhưng phía SM đã lên tiếng phủ nhận và lúc này công ty cũng đang tiến hành thành lập studio riêng cho cô tại Trung Quốc.

Nữ diễn viên Tống Thiến rời SM chuyển sang Trung Quốc hoạt động.

Nữ diễn viên Tống Thiến rời SM chuyển sang Trung Quốc hoạt động.

Đến năm 2015, hợp đồng giữa Tống Thiến và SM kết thúc. Nhưng công ty này vẫn chúc mừng sinh nhật Tống Thiến trên SNS và cũng hỗ trợ một vài hoạt động của cô ở Trung Quốc.

Tống Thiến hay Victoria sinh năm 1997. Cô là nữ ca sĩ, vũ công và diễn viên người Trung Quốc. Năm 2009, cô debut với vai trò trưởng nhóm f(x) cùng Sulli, Luna, Krystal, Amber. Nhưng Tống Thiến vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi quyết định trở lại quê hương gây dựng sự nghiệp. 

Tống Thiến giành được nhiều chú ý tại cả Hàn Quốc lẫn Trung Quốc ở sự nghiệp ca hát vì thế, ít ai nghĩ rằng Tống Thiến sẽ đá sang nghiệp diễn viên khi không hề có kinh nghiệm. 

Trong

Trong "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" Tống Thiến đã tìm được vai diễn thích hợp cho mình với nhân vật nữ CEO xinh đẹp Hạ Nguyên Tinh.

Mặc dù, cô tham gia nhiều bộ phim những chỉ đạt được điểm Douban ở mức trung bình, thậm chí còn dưới 4 sao như: "Cô nàng ngổ ngáo 2" (3.7 điểm), "Huyễn thành" (3.4 điểm) và "Thượng cổ tình ca" (3 điểm).

Đến năm 2020, Tống Thiến đã có cú bùng nổ trên màn ảnh nhỏ với tác phẩm "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" và giành được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Đồng thời, cô đã vượt qua loạt mỹ nhân khác như Đàm Tùng Vận, Lý Thắm, Giang Sơ Ảnh và trở thành Nữ thần kim ưng 2020.

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí