Nữ nhân viên quán bar ở Vĩnh Phúc về Hải Phòng có kết quả âm tính lần 1

Thứ hai, 03/05/2021 06:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 2/5, thông tin từ ngành y tế TP. Hải Phòng cho hay, chị H.T.P (SN 2000, ở huyện Thủy Nguyên), nữ nhân viên quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc trở về thành phố đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Cụ thể, chị H.T.P được xác định làm cùng với 6 nhân viên khác tại quán bar Sunny ở TP. Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Tất cả đều được cho rằng có liên quan tới nhóm chuyên gia Trung Quốc.

Kết quả xét nghiệm lần 1 tại Vĩnh Phúc và Hà Nội xác định 6 đồng nghiệp của chị H.T.P đều cho kết quả dương tính Covid-19. 

Trước đó, chiều 2/5, sau khi tiếp nhận thông tin về lịch trình di chuyển, tiếp xúc của nhóm chuyên gia Trung Quốc, Sở Y tế Hải Phòng đã khẩn cấp điều tra, truy vết.

Nữ nhân viên quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc trở về thành phố Hải Phòng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: TL

Nữ nhân viên quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc trở về thành phố Hải Phòng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: TL

Qua đó, xác định chị H.T.P (SN 2000, ở xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tiếp xúc gần với nhiều F0 tại Vĩnh Phúc.

Theo dịch tễ ban đầu, tối 23/4, chị H.T.P làm việc tại quán bar Sunny.

Từ ngày 23/4-28/4, ở và làm việc tại quán bar này.

Ngày 29/4, đi taxi ra bến xe Gia Lâm, bắt xe khách về bến xe Thượng Lý (TP. Hải Phòng), rồi đi xe ôm về nhà.

Ngày 1/5, chị H.T.P đi đám cưới bạn tại thôn 7, xã Đông Sơn (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) và đi đưa dâu về nhà trai tại xã Liên Hòa (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Tối cùng ngày, chị P về nhà không đi đâu.

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe