Ô nhiễm không khí giết chết 7 triệu người mỗi năm

Thứ sáu, 03/04/2015 17:25 PM - 0 Trả lời

Ô nhiễm không khí giết chết 7 triệu người mỗi năm

(Congluan.vn) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa thông báo ô nhiễm không khí đã giết chết 7 triệu người mỗi năm trên toàn thế giới.
 
Xem thêm:
 
 
Báo Công luận
 Phụ nữ và trẻ em là đối tượng dễ bị nhiễm ô nhiễm không khí từ các bếp lò nấu bằng than và củi
 
Ô nhiễm không khí từ trong nhà
 
WHO đã đưa ra thống kê cứ 8 người chết thì có 1 người chết vì nguyên nhân ô nhiễm không khí. 
 
Frank Kelly , giám đốc nhóm nghiên cứu môi trường tại King College London, cho biết: "Tất cả chúng ta phải hít thở mà không khí bị ô nhiễm thì việc hít vào người là điều tất nhiên".

Một trong những rủi ro chính gây ô nhiễm là các hạt nhỏ có thể đi được sâu vào phổi, gây kích ứng. Các nhà khoa học cũng nghi ngờ ô nhiễm không khí có thể tạo nên sự viêm nhiễm ở tim kéo dài,  dẫn đến các vấn đề mãn tính hoặc một cơn đau tim.

WHO ước tính có khoảng 4,3 triệu người chết trong năm 2012 do ô nhiễm không khí trong nhà. Chủ yếu là người nấu ăn sử dụng gỗ và than. WHO cũng cho biết có khoảng 3,7 triệu ca tử vong do ô nhiễm không khí ngoài trời vào, trong đó gần 90% ở các nước đang phát triển.
 
Báo cáo của WHO lưu ý phụ nữ có mức phơi nhiễm hơn nam giới ở các nước đang phát triển: "Phụ nữ và trẻ em nghèo phải trả giá nặng nề do ô nhiễm không khí trong nhà vì họ dành nhiều thời gian ở nhà, hít thở thở trong khói và muội than bị rò rỉ và trực tiếp từ than và củi".
 
Trung Quốc ô nhiễm nghiêm trọng lây lan qua Nhật và Mỹ
 
 Báo Công luận
 Tokyo mờ mịt trong không khí ô nhiễm. Hình chụp vào ngày 27/ 2/2014 tại trung tâm Tokyo
 
Vào tháng 2 đầu năm nay, Bắc Kinh và 6 thành phố lớn khác tại Trung Quốc chìm trong màn sương mờ ảo. Các nhà khoa học cho biết đây là khí độc và phải mấy nhiều tuần sau mới hết. Với không khí như thế sẽ ảnh hưởng đến trồng trọt và sức khỏe con người nghiêm trọng như ảnh hưởng của khói từ vụ nổ hạt nhân.
 
Đầu năm nay, Hiệp hội thời tiết Nhật bản cho biết Tokyo bị ô nhiễm không khí do ảnh hưởng từ Trung Quốc do khói và khí thải ở các khu công nghiệp. Không khí ô nhiễm ở Trung Quốc đã lan qua đến bờ Tây nước Mỹ. Ở Nhật Bản, đã có đến 10 tỉnh bị ảnh hưởng. 
 
Báo Công luận
 Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc. Người dân luôn phải mang khẩu trang khi ra ngoài đường
 
Ngọc Hà (Theo Bloomberg, WHO, Guardian)
 
 
Xem thêm:
 
 
 

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe