Obama kêu gọi các bang thực hiện cải cành ngành cảnh sát

Thứ năm, 04/06/2020 10:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi các thị trưởng Mỹ tiếp tục xem xét lại ngành cảnh sát tại bang của mình, tại thời điểm mà các cuộc biểu tình vẫn đang tiếp diễn sau cái chết của George Floyd.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

Đây cũng là lần đầu tiên ông Obama lên tiếng về các cuộc biểu tình đang diễn ra tại nhiều nơi trên nước Mỹ. 

"Những tuần vừa rồi đã có cả đau thương, khó khăn, sợ hãi, lo lắng. Nhưng đây là cơ hội rất tốt để thức tỉnh người dân trước một số thực trạng của xã hội", ông Obama nói trong đoạn livestream từ Washington D.C.

"Đây cũng là một cơ hội để chúng ta cùng chung tay giải quyết những vấn đề này, để thay đổi nước Mỹ và hướng tới những điều tốt đẹp hơn", ông cho hay.

Ông cũng lên tiếng ủng hộ những người Mỹ da màu, nói với họ rằng: "Tôi muốn các bạn biết rằng các bạn quan trọng, rằng cuộc sống của các bạn quan trọng, và giấc mơ của các bạn cũng quan trọng".

Bài phát biểu của ông Obama đối lập hoàn toàn với người kế nhiệm ông, Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã đe dọa sẽ dùng quân đội để dập tắt các cuộc biểu tình, đồng thời yêu cầu các thống đốc phải mạnh tay hơn.

Cựu Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa, ông George W. Bush và ông Jimmy Carter thuộc đảng Dân chủ, đã có những nhận định ôn hào hơn so với ông Trump.

Ông Obama không nhắc tới ông Trump trong cuộc nói chuyện của mình, dù ông thường xuyên chỉ trích những hành động của Tổng thống trong những tuần vừa qua.

Ông Obama cũng đã sáng lập ra một chương trình có tên My Brother's Keeper vào năm 2014 sau vụ việc cảnh sát bắn chết một thiếu niên da màu có tên Michael Brown tại Ferguson, Missouri.

Chương trình này nhằm đấu tranh chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ và các thành viên bao gồm nhiều lãnh đạo da màu và các cựu quan chức cấp cao của chính phủ.

"Đã rất nhiều lần bạo lực tới từ những người đáng nhẽ phải bảo vệ chúng ta", ông Obama nói. Dưới thời của ông đã diễn ra vụ việc của Michael Brown.

"Đang có một tư tưởng mới được lan truyền, và có niềm tin rằng chúng ta có thể làm tốt hơn bây giờ", ông Obama lên tiếng khen ngợi những người biểu tình trẻ, nói rằng nguồn cảm hứng từ họ có thể dẫn tới những thay đổi cục bộ.

"Điều quan trọng là chúng ta cần sử dụng thời điểm này để có thể tạo nên những thay đổi", ông Obama chia sẻ. "Tôi kêu gọi mọi thống đốc và thị trưởng trên đất nước hãy xem xét lại các chính sách của ngành cảnh sát cùng với các thành viên cộng đồng để có thể đưa ra các cải cách phù hợp."

Quốc Thiên

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h