Ông Biden được khuyên tránh trừng phạt Ấn Độ vì mua S-400 của Nga

Thứ năm, 28/10/2021 18:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai thượng nghị sĩ Mỹ đã thúc giục Tổng thống Joe Biden từ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Ấn Độ về việc nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, nói rằng một biện pháp trừng phạt như vậy sẽ gây nguy hiểm cho mối quan hệ hợp tác song phương.

Ấn Độ đã ký một thỏa thuận trị giá 5,5 tỷ USD với Nga vào năm 2018 để mua 5 trong số các hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến của Nga, S-400. 

ong biden duoc khuyen tranh trung phat an do vi mua s 400 cua nga hinh 1

Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Ảnh: AP

Bài liên quan

Thương vụ này đã gây ra bất đồng với Mỹ, quốc gia đã thông qua luật vào năm 2017, theo đó bất kỳ quốc gia nào tham gia vào lĩnh vực tình báo và quốc phòng của Nga đều có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Cornyn và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mark Warner đã viết thư cho ông Biden hôm thứ Ba (26/10) kêu gọi từ bỏ các lệnh trừng phạt với lý do an ninh quốc gia và hợp tác rộng lớn hơn.

“Chúng tôi tin rằng có vấn đề an ninh quốc gia khiến chúng ta bắt buộc phải từ bỏ các lệnh trừng phạt", các thượng nghị sĩ cho biết trong lá thư của họ.

Họ lo ngại việc chuyển giao các hệ thống của Nga sẽ kích hoạt các lệnh trừng phạt đối với Ấn Độ theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), được ban hành để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về việc can thiệp vào bầu cử Mỹ, tấn công mạng và xích mích với Ukraine.

Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì đã mua thiết bị tương tự vào năm ngoái.

Ông Cornyn và ông Warner cho biết họ chia sẻ mối quan ngại của chính quyền về Nga nhưng họ cảnh báo về thiệt hại trong quan hệ hợp tác với Ấn Độ nếu các lệnh trừng phạt được áp dụng.

Họ viết: “Chúng tôi tin rằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt CAATSA có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, đồng thời không đạt được mục đích đã định là ngăn chặn hoạt động bán vũ khí của Nga".

Ấn Độ đã cắt giảm mua thiết bị quân sự từ Nga, vốn là nguồn cung cấp chính của họ trong nhiều năm. Lượng vũ khí xuất khẩu của Nga sang Ấn Độ đã giảm 53% từ năm 2016 đến năm 2020 so với giai đoạn 5 năm trước đó.

Mặt khác, các giao dịch quốc phòng của Ấn Độ với Mỹ đã và đang tăng lên với doanh thu 3,4 tỷ USD trong năm tài chính 2020. Các thượng nghị sĩ cho biết đây là những xu hướng tích cực.

“Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt vào thời điểm này có thể làm giảm mối quan hệ hợp tác sâu sắc với Ấn Độ trên tất cả các khía cạnh của mối quan hệ song phương của chúng ta, từ vắc xin đến hợp tác quốc phòng, từ chiến lược năng lượng đến chia sẻ công nghệ”, các thượng nghị sĩ cho hay.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

Số cử tri gốc Latinh gia tăng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ 2024

(CLO) Các chuyên gia cho biết, cử tri gốc Latinh là thành phần nhân khẩu học ngày càng phát triển, đa dạng và nổi bật trong nền chính trị Mỹ, có khả năng tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Thế giới 24h
G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

G7 đồng ý đóng cửa toàn bộ nhà máy than vào năm 2035

(CLO) Các Bộ trưởng Năng lượng của nhóm G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) đã đồng ý đóng cửa tất cả các nhà máy than của họ chậm nhất là vào năm 2035, đánh dấu bước đột phá về chính sách khí hậu có thể làm tiền đề cho các quốc gia khác hành động tương tự.

Thế giới 24h
Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

Mỹ điều tra nguy cơ virus cúm gia cầm có trong thịt bò xay

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Hai (29/4) cho biết họ đang thu thập mẫu thịt bò xay tại các cửa hàng bán lẻ tại những bang đang bùng phát dịch cúm gia cầm ở bò sữa để xét nghiệm, nhưng họ tin tưởng nguồn cung cấp thịt vẫn an toàn.

Thế giới 24h
30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

30 người Ukraine thiệt mạng vì vượt biên trốn nhập ngũ

(CLO) Khoảng 30 người Ukraine đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên giới Ukraine trái phép để tránh phải chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga kể từ năm 2022, theo người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine cho biết.

Thế giới 24h
Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

Houthi tấn công liên tiếp 4 tàu ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào tàu container MSC Orion trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Ấn Độ Dương.

Thế giới 24h