(CLO) Hôm thứ Ba (22/3), Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin cho biết nước này sẽ cắt giảm công suất của đường ống dẫn dầu Caspian Pipeline Consortium (CPC) do cơ sở hạ tầng bị bão làm hư hại.
Thứ trưởng Bộ Năng lượng ông Pavel Sorokin, cho biết cầu tàu thứ hai cũng có thể bị hư hại sau khi có thông tin ban đầu về việc một trong ba cầu tàu bị hư hại do cơn bão gây ra.
Theo ông Sorokin, việc bảo trì này có thể mất tới hai tháng, dẫn đến xuất khẩu dầu có thể giảm 1 triệu thùng/ngày.
Được biết, vào thứ Ba một cơn bão ở khu vực Biển Đen của Nga đã làm hỏng thiết bị vận chuyển của CPC, một trong những đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan đến các thị trường toàn cầu.
Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine, nước này đã hạn chế xuất khẩu của Nga và khiến giá dầu tăng kỉ lục, đường ống dẫn dầu lớn CPC đã trở thành tâm điểm chú ý. Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dầu của Nga, nhưng tuyên bố rằng dòng chảy từ Kazakhstan qua Nga sẽ tiếp tục không suy giảm.
Đường ống vận chuyển khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 1,2% nhu cầu toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn đáng kể nào trong dòng chảy của nó sẽ gây thêm căng thẳng cho thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trải qua một trong những đợt thiếu hụt nguồn cung tồi tệ nhất kể từ lệnh cấm vận dầu mỏ của Ả Rập vào những năm 1970.
Phần lớn lượng dầu trong đường ống dẫn dầu này thuộc về Nga, Kazakhstan và các công ty dầu khí quốc tế như Chevron. Họ xuất khẩu dầu từ cảng Novorossiisk ở bờ Biển Đen của Nga.
Theo người phát ngôn của Chevron, công ty "hiện đang đánh giá tình hình." Người điều hành đường ống CPC ban đầu cho biết một trong ba điểm neo đậu đã bị hư hỏng do bão và sẽ mất ít nhất ba tuần để sửa chữa trong khi chờ tàu khác. Họ bày tỏ hy vọng rằng xuất khẩu sẽ không bị ảnh hưởng vì hai cầu cảng khác có thể tiếp tục hoạt động bình thường.
Thế nhưng, ông nói thêm: "Do thời tiết bất thường, các cơ sở đường ống dẫn dầu của CPC đã bị hư hại. Có nguy cơ là bến thứ hai cũng bị hư hỏng”.
Hôm thứ Ba, các nhà giao dịch lớn trên toàn cầu như Vitol và Trafigura ước tính mức gián đoạn dầu hiện tại của Nga ở mức 2 triệu đến 3 triệu thùng/ngày. Họ tuyên bố rằng chỉ với sự gián đoạn hơn 2 triệu thùng/ngày cũng sẽ gây ra mức giá cả tăng và làm suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn.
Nga cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Ukraine có thể dẫn đến một cuộc chiến kinh tế chống lại Ukraine. Các quan chức cho biết Nga sẽ sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để tự vệ, bao gồm cả việc có thể hạn chế nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chia sẻ với những nước nhập khẩu dầu từ Nga nên thận trọng nếu các chứng chỉ ghi rõ dầu thô từ CPC không có nguồn gốc từ Nga đã bị làm giả.
(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.
(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.
(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.
(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.