Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu giữ chức Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Thứ hai, 25/11/2019 17:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với số phiếu đa số, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa, chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Trung tâm Báo chí Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa, chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Trung tâm Báo chí Quốc hội

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, ngày 25/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Cuối giờ sáng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Đại biểu Quốc hội Hoàng Thanh Tùng (đại biểu Quốc hội đoàn Sóc Trăng), được giới thiệu bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Sau khi biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bằng hệ thống điện tử, Quốc hội đã bầu hai chức danh trên bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, số phiếu đồng ý có 433 phiếu (tương đương 89,64%) tổng số đại biểu Quốc hội. Số phiếu không đồng ý là 18 phiếu (chiếm tỷ lệ 3,7%) tổng số đại biểu Quốc hội. Căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, ông Hoàng Thanh Tùng đã được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đối với ông Hoàng Thanh Tùng với số phiếu tán thành là 439/442 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (chiếm tỷ lệ 90,89%). 

Sau đó, với số phiếu đa số, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Nghị quyết bầu chức danh trên cũng đã được Quốc hội thông qua.

Thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân tặng hoa và chúc mừng ông Hoàng Thanh Tùng với chức vụ mới - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV và mong muốn tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới mà Đảng, Quốc hội đã tin tưởng giao phó.

Trước đó, chiều 22/11, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Ông Nguyễn Khắc Định đã được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Hoàng Thành Tùng, sinh năm 1966; quê quán: xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trình độ Đại học Luật. Ông Hoàng Thanh Tùng là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, hiện đang giữ chức Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Thế Vũ

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức