Ông Johnson hướng tới một cuộc bỏ phiếu trước Giáng sinh

Thứ hai, 16/12/2019 11:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Johnson hiện đang đẩy nhanh tiến trình thực hiện thủ tục Brexit của mình, dự kiến sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội mới ngay trước thềm Giáng sinh.

Sự kiện: Giáng sinh

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Ông Johnson và đội ngũ của mình đã giành chiến thắng vang dội nhất trong lịch sử chính trị nước Anh kể từ Thế chiến II tới nay.

Một trong những mục tiêu đầu tiên ông cần hoàn thành là thực hiện Brexit đúng thời hạn vào ngày 31/1 năm sau như đã hứa trước đó. Đây cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông.

Đồng thời, ông cũng hứa sẽ tăng ngân sách đối với các ngành y tế cộng đồng.

"Tôi sẵn sàng xác nhận rằng chúng ta sẽ có cơ hội bỏ phiếu đối với thỏa thuận Brexit rất nhanh thôi, nhằm đảm bảo việc chúng ta rời EU vào ngày 31/1 tới", ông nói với Sky News.

Sau khi rời Brexit, Anh còn cần tiếp tục đàm phán một thỏa thuận thương mại định hình mối quan hệ song phương với EU. Thời hạn đàm phán mà Anh tự đặt ra chỉ có 11 tháng.

Phía trưởng đoàn đàm phán EU, Michel Barnier thì hoài nghi việc đàm phán có thể diễn ra thuận lợi hay không, nói rằng các cuộc đàm phán sẽ rất "khó khăn và phức tạp", nói rằng EU "sẽ không chấp nhận bất kỳ một điều khoản bất lợi nào".

Rishi Sunak, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng xác nhận rằng chính phủ dự kiến trình dự thảo luật về thỏa thuận Brexit lên Quốc hội trước kỳ Giánh sinh.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h