Ông Kim Ngọc Thái tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

Thứ năm, 24/06/2021 17:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Kim Ngọc Thái tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

Ông Kim Ngọc Thái tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

Ngày 24/6, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bầu bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Kiên Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hoàng và Nguyễn Quỳnh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Kim Ngọc Thái sinh năm 1969, quê quán xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Kim Ngọc Thái từng giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh và tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Kim Ngọc Thái tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 hồi tháng 11/2020, ông Kim Ngọc Thái được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Văn Hẳn sinh năm 1970, quê quán tại ấp Xoài Lơ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý giáo dục; trình lý luận chính trị: Cao cấp. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Hẳn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.

Tháng 11/2020, ông Lê Văn Hẳn được các đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thế Vũ

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức