Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Thứ hai, 19/07/2021 16:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thay ông Nguyễn Văn Lợi, người vừa được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Ông Nguyễn Mạnh Cường, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

Chiều 19/7, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thay ông Nguyễn Văn Lợi đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1973; quê quán: phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ông Cường có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Ông Nguyễn Mạnh Cường có nhiều năm làm việc tại Bộ Ngoại giao. Tháng 5/2010, ông giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Tháng 5/2011 - 11/2014, ông là Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 11/2014 - 1/2018, ông Nguyễn Mạnh Cường làm Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Đối ngoại Trung ương; từ tháng 1/2018 là Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Ngày 24/6/2020, ông được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương.

Tháng 10/2020, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thế Vũ

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức