Ông Nguyễn Thanh Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau

Thứ tư, 17/06/2020 15:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 17/6, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên làm việc chính thức. Tới dự đại hội có ông Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong những năm qua, lực lượng báo chí tỉnh Cà Mau phát triển, trưởng thành nhanh chóng, bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Năng lực thông tin tiếp tục được tăng cường theo hướng đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền.

Với 4 cơ quan báo chí chuyên nghiệp: Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ và Báo ảnh Đất Mũi), Cà Mau hiện có 260 hội viên Hội Nhà báo tham gia hoạt động tại 4 chi hội và 1 liên chi hội. Các tổ chức hội trực thuộc luôn là vệ tinh triển khai hiệu quả các hoạt động của hội, thật sự trở thành mái nhà gần gũi, thân thiết để những người làm báo trong tỉnh gắn bó, sẻ chia nhiều mặt.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Bé phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh Trần Nguyên

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Bé phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh Trần Nguyên

Trong nhiệm kỳ qua, hội tổ chức 20 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, truyền, trao kỹ năng, kinh nghiệm làm nghề cho hơn 600 lượt hội viên, nhà báo trong tỉnh. Tổ chức cho hàng trăm lượt hội viên đi thực tế, hỗ trợ kinh phí hơn 600 triệu đồng cho các cây bút, tay máy có thêm điều kiện sáng tác...

Ông Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa VIII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh Trần Nguyên

Ông Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa VIII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh Trần Nguyên

Mục tiêu 5 năm tới của Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau là giới báo chí tỉnh nhà không ngừng nâng cao năng lực, trình độ thông tin; không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức Nhà báo cách mạng; thực hiện đầy đủ chức năng “Báo chí là tiếng nói của Đảng, là diễn đàn của Nhân dân”, ra sức tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; đồng thời tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn xã hội.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong thời gian tới Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến.mong rằng thời gian tới, báo chí Cà Mau cần có sự đầu tư cho những giải thưởng báo chí lớn.

Điều này đòi hỏi người làm báo phải thay đổi cách nhìn, cách tư duy, phải thấy rằng những giải thưởng báo chí từ Trung ương đến địa phương không chỉ là sân chơi của người làm báo mà còn là sự đầu tư trí tuệ, nỗ lực tìm tòi, công sức và là sự cống hiến của Nhà báo. Đại hội biểu quyết thông qua 9 chỉ tiêu trong Nghị quyết nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh: Toàn thể hội viên, nhà báo Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau quyết tâm thực hiện tốt chức năng “đội ngũ những người làm báo tiếp tục tiến lên làm tròn trách nhiệm vẻ vang mà Đảng và nhân dân giao phó, luôn đổi mới, sáng tạo phù hợp với xu tế báo chí hiện đại”.

Tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội. Ngoài ra, đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VIII gồm 11 thành viên và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam gồm 5 thành viên.

PV

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội