Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Bí thư thường trực TP. HCM

Thứ tư, 22/06/2022 18:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Chính trị quyết định chuẩn y ông Nguyễn Văn Hiếu - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM, Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 22/6, Ban Tổ chức trung ương phối hợp với Thành ủy TP. HCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. 

ong nguyen van hieu lam pho bi thu thuong truc tp hcm hinh 1

Bà Trương Thị Mai trao quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức trung ương đã trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị đối với ông Nguyễn Văn Hiếu - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM, Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức - giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, tại hội nghị Thành ủy TP. HCM ngày 4/6, các đại biểu đã thống nhất tín nhiệm bầu ông Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM.

Ông Hiếu sinh ngày 1/ 9/1976, quê quán xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Từ năm 1999 - 2004 ông làm Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 9, quận Phú Nhuận.

Từ 2/2004 - 4/2005 làm Quận ủy viên, Bí thư Quận Đoàn Phú Nhuận;

Từ 4/2005 - 10/2007 làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Trưởng ban An ninh quốc phòng và địa bàn dân cư;

Từ 10/2007 - 1/2009 làm Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành Đoàn; từ tháng 2/2009 đến tháng 9/2012 là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Thành ủy viên khóa VIII, Đại biểu HĐND Thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Học thạc sĩ quản lý giáo dục.

Từ 9/2012 - 6/2016 làm Thành ủy viên khóa IX, X; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII; Bí thư Quận ủy Quận 2.

Tháng 01/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Ngày 25/7/2016, Nguyễn Văn Hiếu được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP. HCM, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 24/4/2020 ông tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức bí thư Quận ủy Quận 5, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 22/1/2021 giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức.

Tháng 01/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông tiếp tục được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức