Ông Nguyễn Văn Hùng làm Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Thứ sáu, 27/08/2021 16:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

ong nguyen van hung lam chu tich hoi dong xet tang danh hieu nghe nhan nhan dan nghe nhan uu tu hinh 1

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Ngày 26/8, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1440/QĐ-TTg, thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3.

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm có: Ông Hoàng Đạo Cương - Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phạm Huy Giang - Tiến sĩ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Ủy viên Hội đồng gồm: Ông Lương Hồng Quang - Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; Thiếu tướng Nguyễn Bạch Đằng - Tiến sĩ, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Lê Thị Thu Hiền - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Lê Thị Minh Lý - Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam; ông Võ Quang Trọng - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; ông Lưu Trần Tiêu - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; ông Tô Ngọc Thanh - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; ông Đặng Văn Bài - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; ông Lê Văn Toàn - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; ông Phan Tiến Dũng - Tiến sĩ, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế; ông Nguyễn Ngọc Minh - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Di sản văn hóa Việt Nam; bà Linh Nga Niê Kdam - Nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên, Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn Tây Nguyên, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức