Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch tỉnh Long An

Thứ tư, 11/11/2020 11:17 AM - 0 Trả lời

(CLO) ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Út (thứ hai từ phải sang) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Văn Út (thứ hai từ phải sang) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: TTXVN

Ngày 11/11, HĐND tỉnh Long An khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Rạnh; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Cần.

Các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê quán xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Văn Út từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Bí thư Huyện ủy Đức Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

HĐND tỉnh Long An cũng đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng làm Ủy viên UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Long An cũng xem xét, quyết định điều chỉnh Nghị quyết về phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020và một số nội dung quan trọng khác.

T.Toàn

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức