Ông Nguyễn Xuân Thắng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 15/03/2021 07:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: hcma.vn

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: hcma.vn

Ngày 14/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của nhân sự được giới thiệu, cử tri dự hội nghị đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của ông Nguyễn Xuân Thắng.

100% đại biểu tại Hội nghị nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thắng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri nơi công tác. Nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định đây chính là sự ghi nhận, khẳng định những nỗ lực, thành tựu, đóng góp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong suốt hơn 70 năm phát triển, đặc biệt trong những năm vừa qua với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, mà cá nhân ông vinh dự được kế thừa.

Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định việc tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là cơ hội để Học viện và Hội đồng Lý luận Trung ương có nhiều cơ hội tham gia tổng kết thực tiễn và có nhiều đóng góp hơn nữa vào các hoạt động lập pháp, giám sát trên nhiều phương diện, trong đó có nhiệm vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Nhấn mạnh đây vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất cao vì người dân luôn kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội và kỳ vọng cao hơn, chờ đợi nhiều hơn vào các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định nếu trúng cử sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của nhân dân, thể hiện được tiếng nói của nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội với tư cách là cơ quan lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

T.Toàn

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức