Ông Tăng Hữu Phong được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng

Thứ hai, 26/07/2021 13:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 26/7, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định của Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Tăng Hữu Phong, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM giữ chức Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định cho ông Tăng Hữu Phong. Ảnh: Việt Dũng/SGGP.

Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định cho ông Tăng Hữu Phong. Ảnh: Việt Dũng/SGGP.

Ông Tăng Hữu Phong sinh năm 1972, quê quán huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Trình độ thạc sĩ sử học, cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Tăng Hữu Phong từng trải qua các vị trí công tác đoàn tại Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM. Năm 2008 ông chuyển về làm Phó tổng biên tập, rồi làm Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ vào năm 2014.

Tháng 12/2016, ông Phong được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Quận ủy và giữ chức phó bí thư thường trực Quận ủy Tân Phú, TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ tháng 3/2020, ông là trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, ông Tăng Hữu Phong bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng, giao nhiệm vụ mới. Ông cam kết sẽ hết sức cố gắng, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ông cũng khẳng định sẽ cùng với Ban biên tập báo tiếp tục nỗ lực, đưa tờ báo đi lên.

Thay mặt Ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, tân Tổng biên tập Tăng Hữu Phong trân trọng tiếp thu và sẽ chuyển hóa thành các nội dung công việc trong thời gian tới. 

Đồng thời, ông Tăng Hữu Phong cũng mong muốn Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ, chỉ đạo giúp báo đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.HCM.

PV

Bình Luận

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo