Ông Trần Hải Châu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII

Thứ tư, 30/06/2021 14:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 30/6, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII đã tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch của HĐND, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng yêu cầu, các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để cùng với tập thể HĐND tỉnh quyết định các vấn đề bảo đảm đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với các nội dung về công tác nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất và năng lực để bầu vào các chức danh chủ chốt của Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND tỉnh, nhằm xây dựng bộ máy chính quyền địa phương thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, từ thực tiễn cuộc sống và yêu cầu cơ sở, đề nghị các vị đại biểu thảo luận thật kỹ các vấn đề trọng tâm và các kiến nghị của cử tri, để đóng góp các ý kiến có chất lượng, hiệu quả vào các nội dung, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ôngTrần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Các ông gồm: Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII và Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh cũng đã bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; quyết định số lượng thành viên các Ban của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ôngTrần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ trước tái đắc cử là Đoàn Ngọc Lâm, Hồ An Phong và Phan Mạnh Hùng. Kỳ họp cũng đã hoàn thành việc bầu các chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 21 thành viên.

Đắc Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức