Ông Trịnh Huy Triều được bầu giữ chức Chủ tịch thành phố Thanh Hóa

Thứ hai, 09/03/2020 12:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tân Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa Trịnh Huy Triều sinh năm 1972, có trình độ chuyên môn thạc sỹ xây dựng công trình giao thông, con trai nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 9/3, HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) bầu Chủ tịch UBND thành phố. Kết quả, ông Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy được các đại biểu HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

Tân chủ tịch UBND thành phố Trịnh Huy Triều (thứ 6 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo thành phố Thanh Hóa

Tân chủ tịch UBND thành phố Trịnh Huy Triều (thứ 6 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo thành phố Thanh Hóa

Trước đó, ngày 28/2/2020, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định ông Trịnh Huy Triều, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời giới thiệu để HĐND TP Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Tân Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa sinh năm 1972, quê xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá có trình chuyên môn thạc sỹ xây dựng công trình giao thông, là con trai nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Huy Luân.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, ông Trịnh Huy Triều từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (2009 - 2011), Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (2011 - 2013), Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, Bí thư Thị ủy Sầm Sơn ( 2013 – 2016, nay là thành phố Sầm Sơn), Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy (2016 - 2020)…

Quang Duy

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức