Ông Trump rời Nhà Trắng, hẹn gặp lại ở "hình thức khác"

Thứ tư, 20/01/2021 22:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Donald Trump vào sáng thứ Tư (20/1) đã nói lời tạm biệt những người ủng hộ và hứa "sẽ trở lại trong một hình thức khác", sau khi ông rời Nhà Trắng lần cuối cùng với tư cách Tổng thống, chỉ vài giờ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Tổng thống Trump chào tạm biệt những người ủng hộ trước khi rời Washington về Florida - Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump chào tạm biệt những người ủng hộ trước khi rời Washington về Florida - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Lời tạm biệt

Trái ngược với thông tin ban đầu rằng Lầu Năm Góc không đồng ý tiễn Tổng thống Trump bằng 21 phát đại bác, thì tiếng súng đã vang lên như lời chào biệt vị Tổng tư lệnh quân đội Mỹ khi vợ chồng ông đáp xuống căn cứ Andrews từ trực thăng Marine One, chuẩn bị rời thủ đô Washington. 

Trước khi bước lên chiếc Không lực Một đến Mar-a-Lago ở Florida, ông Trump đã có bài phát biểu trước ngắn gọn nhưng chứa rất nhiều thông điệp trước những người có mặt tại căn cứ Andrews.

Tổng thống Trump lời đầu tiên bày tỏ cảm ơn tới các thành viên gia đình, “những người vốn có thể có một cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng họ đã làm những công việc tuyệt vời".

Ông Trump sau đó nói về những thành tựu làm được trong 4 năm làm Tổng thống. “Những gì chúng tôi đã làm đều tuyệt vời theo bất kỳ tiêu chuẩn nào”, ông nói.

Donald Trump đề cập đến Lực lượng Không gian, cắt giảm thuế, bổ nhiệm tư pháp, mức cao kỷ lục thị trường chứng khoán, ca ngợi xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất mà Mỹ từng thấy.

Ông mô tả việc phát triển vắc xin trong thời gian ngắn, ca ngợi chính quyền của ông đã “làm hết sức có thể”. Ông Trump hứa sẽ luôn chiến đấu hết mình và ông cũng chúc chính quyền Biden sắp thành công tốt đẹp.

"Các bạn là những người tuyệt vời. Đây là một đất nước tuyệt vời. Thật là một vinh dự và đặc ân khi được làm tổng thống của các bạn", ông Trump nói.

"Tôi sẽ luôn chiến đấu vì các bạn.Tôi sẽ theo dõi, sẽ lắng nghe và tôi sẽ nói với các bạn rằng tương lai của đất nước này chưa bao giờ tốt đẹp hơn. Tôi chúc chính quyền mới gặp nhiều may mắn và thành công tốt đẹp", Trump bày tỏ. "Tôi nghĩ họ sẽ thành công rực rỡ".

"Chúc các bạn có một cuộc sống tốt đẹp, chúng tôi sẽ sớm gặp lại các bạn", Tổng thống Mỹ nói những lời cuối cùng trước khi lên chiếc Không lực Một rời thủ đô Washington.

Tổng thống Trump phát biểu tại căn cứ Andrews lần cuối cùng - Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump phát biểu tại căn cứ Andrews lần cuối cùng - Ảnh: Reuters

Những lời nhắn nhủ

Ông Trump không quên cảnh báo rằng chính quyền của Joe Biden có thể thay đổi một số chính sách của ông. "Các bạn sẽ thấy những con số đáng kinh ngạc bắt đầu đến nếu mọi thứ bị bỏ đi”, Trump nói. “Hãy cẩn thận”.

Tổng thống Trump không tiết lộ nhưng có khả năng báo trước về một sự tham gia nhiều hơn vào chính trường Mỹ sắp tới với hứa hẹn “chúng tôi sẽ trở lại trong một hình thức khác”. Có những suy đoán rằng, ông Trump có thể ra tranh cử tổng thống vào năm 2024 hoặc ông có thể bắt đầu đảng chính trị của riêng mình.

Ông Trump cũng đưa ra bình luận ngắn gọn với các phóng viên khi ông rời Nhà Trắng lần cuối trên đường tới căn cứ Andrews rằng, trở thành tổng thống là "vinh dự của một đời người" và "chúng tôi yêu người dân Mỹ".

Tổng thống Trump sẽ hạ cánh xuống Florida trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào giữa trưa ngày thứ Tư (20/1).

Theo Fox News, lý do Trump rời đi sớm như vậy là vì chiếc máy bay mà ông hạ cánh ở Florida là "Không lực Một" - cái tên được đặt cho bất kỳ chiếc máy bay nào mà Tổng thống sử dụng. Nếu ông Trump đợi cho đến khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức, chiếc máy bay sẽ được gọi là "Nhiệm vụ hàng không đặc biệt 28000".

Việc ông Trump quyết định không tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden là điều chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h