Oracle xác nhận mình là đối tác mà TikTok lựa chọn, chờ Trump gật đầu

Thứ ba, 15/09/2020 06:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Oracle đã đạt được thỏa thuận với ByteDance, công ty đã đệ trình đề xuất lên chính phủ Hoa Kỳ chỉ vài ngày trước hạn chót ngày 20 tháng 9.

Bài liên quan
Oracle và ByteDance đã cam kết tái tạo TikTok như một công ty có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và tạo ra 20.000 việc làm mới. Ảnh: Reuters

Oracle và ByteDance đã cam kết tái tạo TikTok như một công ty có trụ sở chính tại Hoa Kỳ và tạo ra 20.000 việc làm mới. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin xác nhận trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai với CNBC: “Chúng tôi đã nhận được một đề xuất vào cuối tuần, gồm việc Oracle là đối tác công nghệ đáng tin cậy, đại diện cho các vấn đề an ninh quốc gia”. "Ngoài ra còn có cam kết thành lập TikTok Global như một công ty có trụ sở chính tại Hoa Kỳ với 20.000 việc làm mới."

"Chúng tôi sẽ xem xét [đề xuất] đó tại ủy ban CFIUS [Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ] trong tuần này, và sau đó chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất với tổng thống và cùng ông ấy xem xét lại".

Oracle cho biết hôm thứ Hai rằng họ "xác nhận tuyên bố của Bộ trưởng Mnuchin rằng đó là một phần của đề xuất được ByteDance đệ trình lên Bộ Tài chính vào cuối tuần, trong đó Oracle sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp công nghệ đáng tin cậy."

Cổ phiếu Oracle có thời điểm tăng hơn 7% trong phiên giao dịch hôm thứ Hai.

Công ty không chi tiết thêm về thỏa thuận của mình với ByteDance. Nhưng một rào cản tiềm tàng mà thỏa thuận phải giải quyết là căng thẳng giữa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc và các tuyên bố an ninh quốc gia của Mỹ.

Trung Quốc gần đây đã công bố bổ sung một số công nghệ trí tuệ nhân tạo, bao gồm "các đề xuất nội dung được cá nhân hóa dựa trên phân tích dữ liệu", vào danh sách các mặt hàng bị hạn chế xuất khẩu. Bắc Kinh cũng cáo buộc Washington đang rình rập "các doanh nghiệp của các quốc gia khác có lợi thế cạnh tranh."

Khi được hỏi liệu thuật toán của TikTok có phải thuộc quyền sở hữu của một công ty Mỹ trên đất Mỹ để giảm bớt lo ngại của Mỹ về an ninh quốc gia hay không, Mnuchin nói: "Tôi sẽ chỉ nói từ quan điểm của chúng tôi, chúng tôi sẽ cần đảm bảo rằng mã phải an toàn, dữ liệu của người Mỹ được bảo mật, rằng điện thoại được bảo mật và chúng tôi sẽ tìm cách thảo luận với Oracle trong vài ngày tới với các nhóm kỹ thuật của chúng tôi."

Tuyên bố của ông được đưa ra một ngày sau khi nhà thầu đối thủ của Microsoft tiết lộ rằng ByteDance đã từ chối đề nghị của mình.

Microsoft cho biết hôm Chủ nhật rằng "chúng tôi mong muốn được xem dịch vụ phát triển như thế nào" về bảo mật, quyền riêng tư, an toàn trực tuyến và chống thông tin sai lệch và nhấn mạnh rằng đề xuất của họ "sẽ tốt cho người dùng TikTok, đồng thời bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia".

Washington đã đưa ra lo ngại về khả năng tiềm tàng của chính phủ Trung Quốc trong việc truy cập dữ liệu của TikTok về người dùng Mỹ cho mục đích gián điệp, cũng như những rủi ro xung quanh việc ứng dụng này cho vay nền tảng của mình cho các chiến dịch thông tin sai lệch của Trung Quốc.

TikTok khẳng định rằng dữ liệu của mình không tuân theo luật pháp Trung Quốc, rằng nó sẽ không xóa nội dung nếu chính phủ Trung Quốc yêu cầu và tất cả dữ liệu về người dùng Hoa Kỳ được lưu trữ ở Hoa Kỳ và được sao lưu ở Singapore.

Oracle và ByteDance sẽ có một thời hạn riêng do Hoa Kỳ áp đặt là ngày 12 tháng 11 để hoàn tất việc di chuyển, nếu chính phủ Hoa Kỳ bật đèn xanh.

Vân Trần

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo