(CLO) Trước sự quan tâm đông đảo của dư luận về một vụ bạo lực học đường ở một trường quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh, bộ phim "Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu" bỗng hot trở lại trên các diễn đàn bởi nội dung phim quá giống đời thực.
Những ngày gần đây, bạo lực học đường đang là chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội với vụ việc 4 nữ sinh có hành vi xô xát và có những giải quyết thiếu thuyết phục từ phía phụ huynh và nhà trường.
Giữa tâm bão với nhiều ý kiến trái chiều, vấn nạn bạo lực học đường từng cực nổi tiếng tại Penthouse, bộ phim lột tả trần trụi và lên án gay gắt thực trạng đáng báo động này ở xã hội Hàn Quốc bỗng chốc hot (nóng) trở lại sau ba phần phim đã kết thúc gần một năm nay.
Sở dĩ, bộ phim có sự tăng nhiệt trở lại là bởi cách bảo vệ con của người mẹ trước vấn nạn bạo lực học đường tại trường quốc tế được cho là giống với kịch bản và tình tiết của bộ phim Penthouse.
Nữ phụ huynh được ví như mẹ Oh Yoon Hee (do Eugene đóng) phiên bản đời thực sau hành động quyết liệt tìm đến trường để đòi lại công bằng cho con gái mình. Là mẹ đơn thân một mình đối chất với nhiều người để bảo vệ và đòi lại công bằng cho con gái được nhận xét giống hệt như cách làm của nhân vật Oh Yoon Hee.
Theo thông tin từ truyền thông, do những bất đồng trong quá trình học tập mà một trường quốc tế tại Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ việc 4 nữ sinh xô xát với nhau tại trường học. Con gái của người phụ nữ này chia sẻ bị một nữ sinh hơn tuổi trong trường bắt nạt và có hành vi đấm, đánh, cào xước, 3 học sinh khác vào can ngăn. Người phụ huynh này sau khi livestream (phát trực tiếp trên mạng xã hội) đã nổi lên thành một hiện tượng mạng và vụ việc nhanh chóng được nhiều công chúng quan tâm. Dư luận bày tỏ sự khâm phục cho hành động quyết liệt và dũng cảm của người mẹ đồng thời lên án chỉ trích vấn nạn bạo lực học đường vốn luôn là một thực trạng nhức nhối trong xã hội hiện nay.
Trong Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu, vấn nạn bắt nạt học đường không dừng lại ở hành vi sai trái của những đứa trẻ mới lớn mà còn là hệ quả của quá trình giáo dục cùng cách hành xử của bố mẹ là những người có tiền có quyền trong xã hội. Có lẽ vì cả lý do này mà Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu được công chúng đem ra so sánh nhiều đến như vậy.
Dù là phim hay đời thực thì tình yêu thương, bảo vệ của bố mẹ vẫn luôn mạnh mẽ và to lớn. Sự việc lần này cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc làm cha làm mẹ cũng như các cấp quản lý giáo dục trong hoạt động dạy và học tại môi trường sư phạm vốn còn nhiều bất cập.
(CLO) Việc Hoa hậu Phan Thị Mơ tham gia chương trình "Cười xuyên Việt 2024" được mọi người quan tâm. Nhiều người dành lời khen ngợi cho tinh thần dám chinh phục những thử thách mới của người đẹp. Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng cho rằng việc cô thể hiện sự "lầy lội" trên sóng truyền hình làm mất hình ảnh hoa hậu.
(CLO) Từ ngày 4-17/6, Liên hoan phim ngắn và châu Á 2024 sẽ được tổ chức ở Nhật Bản. Tại đây, những người đam mê môn nghệ thuật thứ 7 sẽ lần đầu tiên được xem các bộ phim do trí tuệ nhân tạo (AI) viết kịch bản.
(CLO) Trên trang cá nhân, Mai Thu Huyền thông báo về việc bộ phim "Đóa hoa mong manh" rời rạp chiếu tại Việt Nam chỉ sau 3 tuần công chiếu với doanh thu vô cùng thất vọng.
(CLO) Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Xuân Hình cho biết ông rất bất ngờ khi bị người lạ dùng hình ảnh của mình để quảng cáo thuốc chưa bệnh xương khớp. Những đoạn quảng cáo này tràn lan trên nhiều trang mạng khiến người dùng lầm tưởng ông đồng ý giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng.
(CLO) Sau 7 phần, tổng doanh thu của thương hiệu "Lật mặt" chinh phục cột mốc 1.000 tỷ đồng. Và Lý Hải chính thức trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng của điện ảnh Việt. Đồng thời, "Lật mặt" cũng là series phim điện ảnh có tổng doanh thu cao nhất lịch sử phim Việt.