"Phá cỗ tranh" trong mùa Trung thu đặc biệt

Thứ bảy, 18/09/2021 11:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ nhiều năm, cứ đến cữ trước rằm tháng bảy là các họa sĩ Nhóm 39 lại lên ý tưởng cho một sự kiện nghệ thuật dịp Trung thu. Do tình hình dịch Covid-19, trung thu năm nay, phòng tranh 39 Lý Quốc Sư và các họa sỹ của Nhóm 39 (G39) sẽ tổ chức triển lãm trực tuyến “Phá cỗ tranh.”

"Phá cỗ tranh" - ý tưởng cho một sự kiện nghệ thuật dịp Trung thu 

“Phá cỗ tranh” hay “Phá cỗ mùa Trăng” khởi từ những cuộc gọi, thư từ hỏi thăm nhau của các họa sĩ Nhóm 39, động viên tinh thần, hy vọng thấy chút màu sắc lạc quan để cùng nhau, cùng mùa trăng vượt qua mùa dịch.

pha co tranh trong mua trung thu dac biet hinh 1

Triển lãm "Phá cỗ tranh" (Ảnh: Phòng tranh 39).

Theo thông lệ từ vài năm trở lại đây cứ đến cữ trước rằm tháng bảy là Nhóm 39 lại lên ý tưởng cho một sự kiện nghệ thuật dịp Trung thu nhưng vì dịch dã, gặp nhau còn chả được huống hồ là “bầy cho đời cuộc vui?”.

Vậy là, ai vẫn ở nhà người nấy, làm việc ở xưởng của người ấy... nhưng nghệ thuật thì luôn ở cùng với tất cả mọi người. Các họa sĩ vẫn vẽ, không bầy tranh trong phòng triển lãm được thì bầy trên mạng. Và thế là họ mang cả phố Hàng Mã về nhà, đưa hết các cụ sư tử, tôm, cá, ông tiến sỹ giấy lên mạng. 

Năm nay, Trung thu khác với mọi năm bởi dịch bệnh. Không có trẻ em tụ tập phá cỗ, không có rước đèn ông sao được cô giáo phát từ trên lớp đem về nhà, không có đi mua đồ chơi hay “lượn” phố Hàng Mã đông nghịt người...

Để mở rộng sự lan tỏa, Nhóm 39 cũng đã tìm ra những không gian mới cho các tác phẩm của mình, và một trong đó là đưa G39 lên instagram vào đúng dịp tết Trung thu này với tên 39 Concept (Instagram và Facebook).

Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, đây là một không gian riêng cập nhật và giới thiệu toàn bộ tác phẩm nghệ thuật, dự án và triển lãm của G39, để những người yêu mến nghệ thuật nói chung và G39 nói riêng có thể dễ dàng theo dõi và không bỏ lỡ bất cứ tác phẩm nào.

Ở nhà "phá cỗ tranh" trong mùa trung thu đặc biệt 

"Phá cỗ tranh" là cuộc triển lãm trực tuyến kéo dài 10 ngày, khai mạc lúc 10 giờ ngày 20/9, trên trang Facebook Phòng tranh 39. Triển lãm có sự tham gia của Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều và các họa sỹ quen thuộc của Phòng tranh 39, cùng với đó chất xúc tác từ gia đình trong mùa sum vầy của Tết Trung Thu đặc biệt này.

pha co tranh trong mua trung thu dac biet hinh 2

Tranh Ngô Bình Nhi. Ảnh: Phòng tranh 39.

Theo đó, triển lãm sẽ có sự góp mặt của 17 họa sỹ với hơn 30 tác phẩm đều là tranh mới vẽ về đề tài Trung thu, xuất hiện trên các chất liệu sơn dầu, acrylic, khắc thạch cao, giấy dó, bột mầu trên báo cũ.

Các tác giả đều là những cái tên quen thuộc của Phòng tranh 39 gồm các họa sỹ Lê Thiết Cương, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Minh Hiếu, Tào Linh, Nguyễn Quốc Thắng, Ngô Thị Bình Nhi, Nguyễn Hồng Phương, Võ Lương Nhi, Vương Linh, Nguyễn Minh, Phạm Trần Quân,Trần Giang Nam (Bắc Cạn).

pha co tranh trong mua trung thu dac biet hinh 3

Tranh của Tào Linh. Ảnh: Phòng tranh 39.

Đặc biệt sẽ có sự tham gia của 5 họa sỹ nhí (đều dưới 14 tuổi): Nguyễn Hân Dy (10 tuổi), Nguyễn Quốc Hùng ( Dím 13 tuổi), Nguyễn Vương Bảo Hân (Mì 4 tuổi), Nguyễn Vương Bảo Trân (Mầm 7 tuổi) và Lê Trâm Anh ( Mu Mu 13 tuổi).

Tác phẩm đầu tiên sẽ được "lên sóng" vào ngày 20/9/2021 tại các địa chỉ: https://www.instagram.com/39concept và: https://www.facebook.com/39conceptTM

pha co tranh trong mua trung thu dac biet hinh 4

Tác phẩm: "Trung thu phố" chất liệu bột màu trên vải màn bồi trên giấy dó/2021 của họa sĩ Lê Thiết Cương.

Nhà thơ, họa sĩ Nguyễn Quang Thiều giãn cách mãi tận làng Chùa cùng các cháu, không có chợ Trung thu để rước đèn ông sao về cho cháu, ông loay hoay tự làm đèn cho cháu.

Họa sĩ Phạm Trần Quân tận dụng mấy miếng bìa thùng hàng, cắt cắt vẽ vẽ mặt nạ cho con. Họa sĩ Hồng Phương xin cho cháu ngoại được tham gia, 2 bà cháu cùng vẽ mà. Họa sĩ Bình Nhi không làm mặt nạ cho con mà hướng dẫn con làm mặt nạ... Có không khí sum vầy nào ấm áp hơn thế? Trung thu tức là Tết, là sum vầy, mỗi họa sĩ mỗi bức mới vẽ về mùa Trung thu cùng nhau “sum vầy” cho dù chỉ là trên internet.

Đúng như tinh thần Trung Thu, khán giả xem triển lãm sẽ được “phá cỗ tranh” - cỗ của tinh thần, của nghệ thuật để cùng chia sẻ cái đẹp với người yêu hội họa, yêu cuộc sống.

BV

Bình Luận

Tin khác

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới

(CLO) Triển lãm ảnh “Việt Nam - Những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới” trưng bày 70 hình ảnh, tư liệu quý hiếm về 2 sự kiện lịch sử nổi bật của dân tộc ta trong thế kỷ XX.

Đời sống văn hóa
Hơn 300 hiện vật về Chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hơn 300 hiện vật về Chiến thắng Điện Biên Phủ trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

(CLO) Chiều 26/4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội đã diễn ra triển lãm "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt", với hơn 300 ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày giúp công chúng hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của của cuộc chiến 56 ngày đêm của ông cha ta.

Đời sống văn hóa
Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa