PHÓNG VIÊN ĐỖ VĂN VIỆT– BÁO CÔNG LÝ:
Phải có trách nhiệm trước thông tin mình đưa ra
Với tôi, làm báo vốn dĩ đã là một công việc khó, và để giữ cho mình trong sạch không bị vướng vào những cám dỗ vật chất lại càng khó hơn. Nếu đã xác định làm báo, bạn phải thực sự yêu nghề, tâm huyết với nghề và hiểu nghề. Đặc thù nghề báo là đưa thông tin đến với công chúng, truyền thông đến công chúng về một sự vật hiện tượng nào đó trong đời sống xã hội, làm sao để mọi tầng lớp nhân dân tiếp nhận thông tin đó, một cách nhanh nhất, dễ hiểu nhất.
Người trẻ làm báo chắc chắn sẽ gặp vô vàn những khó khăn, nhưng trước những khó khăn hãy dũng cảm đối mặt và cố gắng, nỗ lực để vượt qua, nếu bạn có niềm tin thì không gì là không thể. Bản thân là một PV trẻ, tôi luôn ý thức phải học, đọc, đi, viết và suy ngẫm. Khi đứng trước một luồng thông tin, có thể là tích cực, hoặc tiêu cực thì vấn đề đạo đức người làm báo luôn phải đặt lên hàng đầu. Nếu chỉ vì một lý do nào đó, hoặc vì lợi ích vật chất nào đó mà bạn bất chấp đẩy thông tin để phục vụ cho một mục đích xấu, động cơ không trong sáng thì bạn đã vô tình, làm xấu xí một nghề được coi là cao quý. Như bạn đã biết, Luật Báo chí đã quy định rất rõ, chức năng nhiệm vụ của nhà báo là thông tin phải đảm báo tính trung thực. Bởi vậy, mỗi người làm báo đều phải có trách nhiệm trước những thông tin mình đưa ra.❏
MỸ NGA- SINH VIÊN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN: Tai nạn nghề nghiệp của thế hệ đi trước là bài học cho sinh viên báo chí Là sinh viên báo chí khi đọc được thông tin về những cám dỗ mà các nhà báo đi trước mắc phải thì bản thân em cảm thấy đó là những kinh nghiệm đắt giá mà người học báo và sẽ làm báo như chúng em cần phải nhìn vào đó để phòng tránh, để hoàn thiện bản thân từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Chính vì vậy, bản thân em luôn nghĩ rằng để làm được báo tốt thì phải là con người tốt, nghiên cứu, nắm rõ những quy định pháp luật tránh mắc phải sai lầm. Đặc biệt khi làm báo cần có sự tìm hiểu thấu đáo vấn đề, luôn đặt nhu cầu chân chính của độc giả lên trên hết, biết nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo để tránh va vấp khi thực hiện bài viết. Để làm được như vậy không dễ nên mỗi người cần rèn luyện mỗi ngày, học tập từ thầy cô, bạn bè và những nhà báo đi trước để có cho mình một hành trang tốt nhất khi làm báo.
Nghề làm báo là nghề đi tìm sự thật và đưa ra những thông tin chính xác cho độc giả. Chính vì vậy không nên vì bất kỳ lý do nào khác mà trở nên dễ dãi trong cách viết, cách tìm đề tài của mình làm mất lòng tin của độc giả vào nền báo chí. Làm báo tích cực và bản lĩnh là cần thiết nhưng nó còn cần cả sự sáng tạo. Một tác phẩm hấp dẫn không phải là một tác phẩm đi theo xu hướng nhất thời với một vấn đề hot mà nó phụ thuộc vào góc nhìn mới mẻ, sự lựa chọn vấn đề thông minh của nhà báo. Do vậy thay vì đi theo cách làm dễ dãi với thông tin hot nhưng không sâu và không có ích thì mỗi nhà báo cần tự rèn luyện cho mình sự nhanh nhạy, đọc nhiều, đi nhiều để tích lũy những kiến thức đáp ứng trình độ ngày càng cao của độc giả, một xã hội phát triển sẽ không chấp nhận cách làm báo dễ dãi và hời hợt.❏
NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀNG LONG – BÁO LAO ĐỘNG: “Chưa bao giờ nghề báo lại đứng trước nhiều cám dỗ và cả hiểm nguy như vậy” Với việc thời gian gần đây dồn dập những tin tức không hay về các đồng nghiệp, nào là bị bắt giữ, bị triệu tập hay đơn giản là bị kiện cáo. Tôi nhận thấy rằng, chưa bao giờ nghề báo lại đứng trước nhiều cám dỗ và cả hiểm nguy như vậy. Tôi với tư cách là một nhà báo trẻ, chỉ biết dặn mình phải vững tâm, chắc bút, luôn tìm hiểu thấu đáo một vấn đề trước khi quyết định đưa chúng lên công luận. “Truyền thông bẩn” là nỗi đau của những người làm báo nói chung và dư luận nói riêng. Chúng tôi cảm thấy rất buồn khi việc bẻ cong ngòi bút của một số phóng viên đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của một tập thể. Tôi nghĩ những người đứng trong bóng tối, điều khiển cái gọi là “truyền thông bẩn” đáng ra phải chịu trách nhiệm hình sự chứ không đơn giản chỉ là đền vài chục, vài trăm triệu đồng.❏
NHÀ BÁO CÔNG TRIỆN – TRUYỀN HÌNH ANTV: “Truyền thông bẩn” là sự cẩu thả, vô trách nhiệm của người làm báo Nói đến câu chuyện “truyền thông bẩn” là nói đến sự cẩu thả của người làm báo, cẩu thả đến vô trách nhiệm. Đằng sau đó là trách nhiệm của cả một tập thể Ban biên tập chứ không riêng gì PV. Mạng xã hội phát triển, trở thành nguồn cung cấp thông tin, nhưng các nhà báo sử dụng thông tin của mạng xã hội rất nhiều mà quên mất rằng thông tin trên mạng xã hội để xuất hiện được trên mặt báo cần phải được kiểm chứng. Những thông tin mà nhà báo đưa ra có tính lan tỏa rất lớn, vậy thì yếu tố đặt ra ở đây là nghề làm báo phải thực sự khách quan và có sự thẩm định. Khi chúng ta đưa thông tin thì phải đặt ra câu hỏi thông tin này ảnh hưởng đến ai, thông tin đã được kiểm chứng chưa. Nhưng dường như các nhà báo đang vô tình quên mất mà họ chỉ nghĩ là đưa một sản phẩm này lên, thu hút được công chúng và kiếm được một số tiền nhuận bút. Đây cũng là vấn đề cần phải xem lại, bởi nó liên quan đến đạo đức của người làm báo chứ không đơn thuần chỉ là thông tin thiếu chính xác.
HẰNG NGA- BÍCH VIỆT- MINH DIỄN