Phạm Ngọc Hà My đoạt doanh hiệu Hoa khôi Press Green Beauty 2019

Chủ nhật, 20/10/2019 11:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 19/10/2019, tại Trường quay ngoài trời (Đài Truyền hình Việt Nam) đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Press Green Beauty 2019. Kết quả chung cuộc, thí sinh Phạm Ngọc Hà My đến từ Đài Truyền hình Việt Nam đã trở thành Hoa khôi Press Green Beauty 2019…

Niềm hạnh phúc của thí sinh Phạm Ngọc Hà My (VTV) khi được xướng tên với danh hiệu Hoa khôi Press Green Beauty 2019. Ảnh: VOV

Niềm hạnh phúc của thí sinh Phạm Ngọc Hà My (VTV) khi được xướng tên với danh hiệu Hoa khôi Press Green Beauty 2019. Ảnh: VOV

Cuộc thi Press Green Beauty 2019 mùa thứ nhất do Đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Các thí sinh trình diễn áo dài tại đêm chung kết. Ảnh: vietnamplus

Các thí sinh trình diễn áo dài tại đêm chung kết. Ảnh: vietnamplus

Cuộc thi được khởi động từ ngày 1/10 với thông điệp “Vì một môi trường xanh và hành động của những người làm báo”. Đã có với 33 thí sinh là các nữ MC, phóng viên, biên tập viên dưới 40 tuổi đang công tác tại các cơ quan báo chí như: Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo điện tử Dân trí, Truyền hình An ninh Thủ đô… tham dự.

Trình diễn trang phục dạ hội. Ảnh: TTXVN

Trình diễn trang phục dạ hội. Ảnh: TTXVN

Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, tâm hồn và trí tuệ của các nữ nhà báo, MC, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội. Cuộc thi còn tạo không gian giao lưu văn hóa lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan báo chí và truyền cảm hứng sáng tạo trong công việc cũng như những hành động thiết thực và ý nghĩa nhằm bảo vệ môi trường.

Thí sinh Phạm Ngọc Hà My đến từ VTV dịu dàng trong phần trình diễn trang phục áo dài. Ảnh: VOV

Thí sinh Phạm Ngọc Hà My đến từ VTV dịu dàng trong phần trình diễn trang phục áo dài. Ảnh: VOV

Ban giám khảo cuộc thi bao gồm: Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Á hậu Dương Tú Anh, Nhà báo Vũ Thanh Tâm - Giám đốc Kênh Truyền hình VOV, Nhà thiết kế Đức Hùng, Bác sỹ Nguyễn Đức Tuyên - Chủ tịch Phương Anh Group.

Hà My tự tin sải bước trên sàn catwalk trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: VOV

Hà My tự tin sải bước trên sàn catwalk trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: VOV

Tham dự Press Green Beauty 2019, các thí sinh bên cạnh vòng thi nhan sắc và trí tuệ, còn thể hiện sự quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là hành động chống rác thải nhựa, vì sự phát triển bền vững của trái đất. Các thí sinh đã tự thực hiện đoạn clip ngắn không quá 1 phút, truyền tải thông điệp về môi trường, chống rác thải nhựa và gửi về Ban tổ chức.

Thí sinh Phạm Vũ Minh Tâm (Truyền hình An ninh Thủ đô), Á khôi 1 trong phần thi áo dài. ẢNh: TTXVN

Thí sinh Phạm Vũ Minh Tâm (Truyền hình An ninh Thủ đô), Á khôi 1 trong phần thi áo dài. ẢNh: TTXVN

Trong đêm chung kết các thí sinh đã phải trải qua 3 phần thi: Trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, trả lời câu hỏi ứng xử, và cuộc thi đã tìm được những chủ nhân xứng đáng cho các giải thưởng của nhan sắc, trí tuệ và hành động bảo vệ môi trường.

Thí sinh Mai Bích Châm (Báo điện tử Dân trí) nhận giải Á hậu 2 với trang phục cực kỳ bắt mắt. Ảnh: vietnamplus

Thí sinh Mai Bích Châm (Báo điện tử Dân trí) nhận giải Á hậu 2 với trang phục cực kỳ bắt mắt. Ảnh: vietnamplus

Với chiều cao 1m75, số đo ba vòng lần lượt là 90 - 66 - 98, cùng nét đẹp dịu dàng Á Đông, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, đặc biệt với câu trả lời thông minh trong phần thi ứng xử, đại diện của VTV Phạm Ngọc Hà My đã chiếm được cảm tình của BGK cũng như là khán giả có mặt tại chương trình để trở thành Hoa khôi Press Green Beauty 2019… Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Phạm Vũ Minh Tâm (Truyền hình An ninh Thủ đô), danh hiệu Á khôi 2 được trao cho thí sinh Mai Bích Châm (báo điện tử Dân trí).

Hà My trong phần thi ứng xử. Ảnh: TTVXN

Hà My trong phần thi ứng xử. Ảnh: TTVXN

Đồng thời, Ban tổ chức cuộc thi Press Green Beauty mùa thứ nhất cũng đã trao các giải thưởng phụ khác như: Giải thưởng phụ ‘Người đẹp vì môi trường’ thuộc về Võ Minh Châu (SBD 010) công tác tại Ban biên tập Ảnh (Thông tấn xã Việt Nam) với phần trình bày xuất sắc clip dự thi mang thông điệp bảo vệ môi trường. Thí sinh Nguyễn Hà My (SBD 021) từ Tòa soạn báo Le Courrier (Thông tấn xã Việt Nam) cũng đã giành giải ‘Người đẹp được ưa thích nhất’ qua bình chọn của khán giả trên trang Facebook chính thức của cuộc thi (1.100 likes và 894 shares).

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Phạm Vũ Minh Tâm (Truyền hình An ninh Thủ đô). Ảnh: TTXVN

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Phạm Vũ Minh Tâm (Truyền hình An ninh Thủ đô). Ảnh: TTXVN

Danh hiệu Á khôi 2 được trao cho thí sinh Mai Bích Châm (báo điện tử Dân trí). Ảnh: VOV

Danh hiệu Á khôi 2 được trao cho thí sinh Mai Bích Châm (báo điện tử Dân trí). Ảnh: VOV

Thí sinh Bùi Mai Trang (Đài Truyền hình Việt Nam) đoạt giải "Người đẹp tài năng". Ban Tổ chức cũng trao hai giải: Người đẹp áo dài và Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất.

Hai thí sinh đến từ Thông tấn xã Việt Nam đạt danh hiệu

Hai thí sinh đến từ Thông tấn xã Việt Nam đạt danh hiệu "Người đẹp vì môi trường" và "Người đẹp được ưa thích nhất". Ảnh: vietnamplus

Đêm chung kết Press Green Beauty 2019 đã diễn ra thành công. Cuộc thi đã thực sự tạo không gian giao lưu văn hóa lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan báo chí và truyền cảm hứng sáng tạo trong công việc cũng như những hành động thiết thực và ý nghĩa nhằm bảo vệ môi trường.

Cuộc thi đã thực sự tạo không gian giao lưu văn hóa lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan báo chí và truyền cảm hứng sáng tạo trong công việc cũng như những hành động thiết thực và ý nghĩa nhằm bảo vệ môi trường. Ảnh: vietnamplus

Cuộc thi đã thực sự tạo không gian giao lưu văn hóa lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan báo chí và truyền cảm hứng sáng tạo trong công việc cũng như những hành động thiết thực và ý nghĩa nhằm bảo vệ môi trường. Ảnh: vietnamplus

P.V

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí