"Hệ thống HELMA-P phản ứng với mối đe dọa từ máy bay không người lái, từ việc làm chói các thiết bị quan sát của máy bay không người lái đến vô hiệu hóa một máy bay không người lái mini hoặc siêu nhỏ (từ 100g đến 25kg) bằng cách thay đổi cấu trúc của nó, khiến nó rơi xuống trong vài giây", Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp cho biết trong một tuyên bố.

Hình minh họa về quá trình vô hiệu hóa máy bay không người lái HELMA-P. Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp đã ra lệnh triển khai một mẫu thử nghiệm của hệ thống này tại Paris 2024. Ảnh: CNN
Nguyên mẫu này cũng sẽ giúp "quân đội hiểu sâu hơn về việc triển khai", vì chiến dịch chống máy bay không người lái là ưu tiên của Bộ Các lực lượng vũ trang Pháp trong giai đoạn 2019-2025, theo tuyên bố. Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) nói với CNN rằng an ninh của Thế vận hội là trách nhiệm của chính quyền địa phương.
Theo Jean, kỹ sư trưởng về vũ khí tại Tổng cục vũ khí của Bộ, phụ trách phát triển và mua vũ khí, hệ thống HELMA-P có thể bắn ra các chùm tia laser mạnh mẽ làm nóng máy bay không người lái đến mức chúng bị cháy và tắt máy.
Theo Philippe Gros, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Tổ chức Nghiên cứu Chiến lược về an ninh và quốc phòng Pháp, các mối đe dọa từ máy bay không người lái đã gia tăng theo cấp số nhân trong những năm gần đây, kể cả đối với các sự kiện lớn như Thế vận hội. Theo Jean, vũ khí được phát triển bởi CILAS, thuộc sở hữu của tập đoàn quốc phòng Pháp ArianeGroup, có tầm bắn 1 km.
Mai Vân (theo CNN)