Pháp dọa đóng cửa biên giới nếu Anh không có biện pháp mạnh chống virus Corona

Chủ nhật, 22/03/2020 10:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đe dọa sẽ đóng cửa biên giới với Anh nếu Thủ tướng Boris Johnson không thể đưa ra thêm các biện pháp mạnh tay nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Hôm thứ Sáu vừa qua, ông Johnson đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ các quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim và phòng gym nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, nhiều ngày sau khi các nước châu Âu tuyên bố phong tỏa đất nước.

Tờ Liberation nói rằng quyết định này của ông Johnson tới sau khi Tổng thống Pháp đưa ra tối hậu thư, đe dọa sẽ đóng cửa biên giới, cấm công dân Anh nhập cảnh nếu nước này không có các biện pháp mạnh tay hơn.

"Chúng ta cần phải đe doạ thì ông ấy mới chịu bắt tay vào việc", một quan chức Elysee nói với tờ Liberation.

Chính phủ Anh nói rằng họ đã hành động theo tư vấn từ những cố vấn khoa học nhằm hạn chế dịch bệnh.

Ông Macron hồi đầu tuần cũng đã tăng cường các biện pháp giới nghiêm, sau khi hàng loạt người dân nước này không tuân thủ lệnh phong tỏa và cố tình ra đường.

Các trường học, nhà hàng, quán bar tại nước này đã đóng cửa toàn bộ. Người dân chỉ được ra đường để mua sắm nhu yếu phẩm, đi làm, hoạt động thể thao một mình hoặc tới bệnh viện.

Ông Macron cũng kêu gọi các đất nước EU đóng cửa biên giới của khối.

Trước đó, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe từng nói rằng: "Nếu các nước láng giềng như Anh không có các biện pháp phòng dịch mạnh tay, chúng ta sẽ rất khó chấp thuận việc công dân của họ có thể đặt chân lên đất Pháp và di chuyển một cách thoải mái".

Anh đã chính thức rời EU từ ngày 1/2 vừa qua, nhưng vẫn để mở biên giới với các nước thành viên từ nay tới cuối năm.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h